Tin mới

Tin tức thời sự thế giới 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 4/3/2019

Thứ hai, 04/03/2019, 10:13 (GMT+7)

Tin tức thời sự thế giới 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 4/3/2019: Phản đối tập trận với Hàn Quốc, ông Trump bất ngờ “xoa dịu” Triều Tiên; Tàu ông Kim Jong Un về thẳng Triều Tiên, không ghé qua Bắc Kinh...

Phản đối tập trận với Hàn Quốc, ông Trump bất ngờ “xoa dịu” Triều Tiên

“Lý do tôi không muốn tập trận quân sự với Hàn Quốc là vì muốn tiết kiệm hàng trăm triệu USD cho Mỹ, số tiền mà chúng tôi sẽ không được hoàn trả. Đó là lập trường của tôi từ lâu trước khi tôi trở thành tổng thống. Hơn nữa, việc giảm thiểu căng thẳng với Triều Tiên vào thời điểm này cũng là điều tốt!”, Tổng thống Trump bình luận trên mạng xã hội Twitter hôm 3/3.

Bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra một ngày sau khi Mỹ và Hàn Quốc thông báo dừng hai cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn mang tên Giải pháp then chốt và Đại bàng non.

Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), thay thế cho tập trận Giải pháp then chốt, hai đồng minh Mỹ - Hàn sẽ tiến hành cuộc tập trận mới mang tên “Đồng Minh” và các cuộc diễn tập có quy mô nhỏ hơn để thay thế cuộc tập trận Đại bàng non.

Tàu ông Kim Jong Un về thẳng Triều Tiên, không ghé qua Bắc Kinh

Ông Kim Jong Un rời ga Đồng Đăng tại Việt Nam vào ngày 2/3 sau cuộc gặp thượng đỉnh hai ngày với Tổng thống Mỹ Donald Trump và chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Theo các nguồn tin của Yonhap, chuyến tàu của ông đi qua Thiên Tân vào khoảng 7 giờ sáng 4/3 (giờ địa phương), dường như đi theo tuyến đường giống như khi ông đi tàu hỏa đến Việt Nam trong hành trình 66 giờ.

Trái ngược suy đoán trước đó, ông Kim không dừng lại ở Quảng Châu, thành phố cảng của Trung Quốc ở phía tây bắc Hong Kong, cũng như không tới Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trên đường trở về nhà.

Chuyến tàu của ông dự kiến đến ga Đan Đông và sau đó băng qua sông Áp Lục, còn được gọi là sông Amrok, gần biên giới Triều Tiên - Trung Quốc, vào tối 4/3.

Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức, ông Kim Jong Un đã có cuộc gặp với các quan chức hàng đầu của Việt Nam, bao gồm các cuộc hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào ngày 1/3.

Ông Kim là nhà lãnh đạo đầu tiên của Triều Tiên tới thăm Việt Nam trong 55 năm. Chủ tịch Kim Nhật Thành, ông nội của ông Kim Jong Un và là người sáng lập Triều Tiên, đã đến Việt Nam vào năm 1958 và 1964.

Ấn Độ-Pakistan pháo kích lẫn nhau, 8 người thiệt mạng

Ấn Độ và Pakistan đêm 1-3 rạng sáng 2-3 (giờ địa phương) nã súng cối và pháo vào nhau ở khu vực tranh chấp Kashmir, mặc dù căng thẳng giữa hai bên đã hạ nhiệt sau khi Pakistan thả phi công Ấn Độ bị bắn hạ một ngày trước đó, theo hãng tin RT.

Báo The Guardian đưa tin, các binh sĩ Ấn Độ và Pakistan đã nhắm vào các ngôi làng và chốt kiểm soát của nhau dọc biên giới bất ổn tại khu vực tranh chấp Kashmir, khiến ít nhất sáu dân thường và hai binh sĩ Pakistan thiệt mạng trong đêm 1-3 và ngày 2-3.

Trang tin NDTV (Ấn Độ) dẫn nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết một bà mẹ 24 tuổi và hai đứa con thiệt mạng khi đạn pháo Pakistan nã trúng nhà của họ gần đường kiểm soát Ấn Độ - Pakistan vốn chia cắt khu vực Kashimir giữa hai nước láng giềng, vào đêm 1-3. Cha của đứa trẻ cũng bị thương nặng.

Umar Azam, một quan chức chính phủ Pakistan, cho hay các binh sĩ Ấn Độ đã “cố tình nhắm vào dân làng ở khu vực biên giới”, sử dụng vũ khí hạng nặng dọc đường kiểm soát, khiến một bé trai thiệt mạng và ba người khác bị thương. Vài ngôi nhà cũng bị phá hủy.

Báo Triều Tiên: Ông Kim Jong Un đã viết lên một chương mới trong lịch sử hữu nghị Việt-Triều

Theo đó, thông tin về ngày làm việc thứ 2 của ông Kim Jong Un trong chuyến thăm chính thức Việt Nam đã được website Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của đảng Lao Động Triều Tiên đăng tải vào sáng 3/3 bằng 3 ngôn ngữ - tiếng Triều Tiên, tiếng Trung Quốc và tiếng Anh.

Miêu tả không khí long trọng trong lễ tiễn ông Kim, tờ Rodong Sinmun viết."Người dân Hà Nội nồng nhiệt tiễn chân nhà lãnh đạo Kim Jong Un - người đã viết lên một chương mới trong lịch sử hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Triều Tiên - về nước.

Trước nhà ga và trên sân ga, người dân mặc trang phục dân tộc lộng lẫy cầm quốc kỳ và hoa nhiệt liệt vẫy chào".

Báo đảng Triều Tiên cũng cho biết, Chủ tịch Kim Jong Un thể hiện sự hài lòng về kết quả chuyến thăm và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự tiếp đón nồng hậu, hiếu khách của đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam.

"Chủ tịch Kim Jong Un lên chuyến tàu - chở nặng tình đoàn kết hữu nghị mà nhân dân Việt Nam anh em dành cho nhân dân Triều Tiên - rời ga Đồng Đăng", Rodong khẳng định, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Việt Nam lần này mang ý nghĩa lịch sử to lớn, thể hiện mối quan hệ truyền thống và sự kế thừa giữa các thể hệ, củng cố mối quan hệ thân thiết giữa nhân dân hai nước.

IS kháng cự quyết liệt, dùng bom xe cố thủ vùng đất cuối cùng

SDF cho biết họ trông đợi trận chiến quyết định vào ngày 3/3 sau khi tiến quân thận trọng trong 18 giờ để tránh bom mìn do Nhà nước Hồi giáo (IS) cài đặt. Những chiến binh của họ cũng sử dụng các đường hầm dưới lòng đất để phục kích và di tản.

Tuy nhiên, theo Reuters, không có dấu hiệu nào cho thấy cuộc tấn công đã kết thúc vào chiều 3/3 khi các chiến binh IS kháng cự quyết liệt. SDF cho biết cuộc tiến công của họ đã bị bom mìn và bom xe cản trở.

"Các chiến binh IS sử dụng áo khoác tự sát và bom xe để làm chậm cuộc tấn công của SDF và tránh né các cuộc tấn công của Liên minh tại khu vực Baghouz. Họ vẫn giữ thường dân và đang nối các đường hầm bằng IED (thiết bị nổ tự tạo)", Đại tá Sean Ryan, phát ngôn viên của liên minh do Mỹ lãnh đạo, cho biết.

SDF ước tính hàng trăm phiến quân IS đang ở bên trong Baghouz. Liên Minh Quân sự mô tả họ là những chiến binh cứng rắn nhất với thành phần chủ yếu là các phần tử thánh chiến người nước ngoài.

SDF nói rằng một số quả bom xe đã bị các cuộc không kích của liên quân phá hủy trong hai ngày qua. Các chiến binh SDF đã phá hủy ba quả bom xe khác nhắm vào các vị trí của SDF. Các chiến binh thánh chiến cũng tấn công pháo kích lực lượng tiếp cận.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news