Tin mới

Tổng thống Hàn Quốc bị công tố viên xác định là nghi phạm tham nhũng

Thứ ba, 28/02/2017, 16:37 (GMT+7)

Các công tố viên đặc biệt Hàn Quốc đã kết thúc cuộc điều tra bê bối chính trị kéo dài 3 tháng và xác định nữ Tổng thống Park Geun-hye là nghi phạm tham nhũng.

Các công tố viên đặc biệt Hàn Quốc đã kết thúc cuộc điều tra bê bối chính trị kéo dài 3 tháng và xác định nữ Tổng thống Park Geun-hye là nghi phạm tham nhũng.

Yonhap dẫn lời ông Lee Kyu-chul, phát ngôn viên nhóm công tố viên đặc biệt cho biết, họ nghi ngờ tổng thống thông đồng với người bạn lâu năm Choi Soon-sil bòn rút tiền từ Samsung, tập đoàn lớn nhất nước này, để đổi lấy lợi ích kinh doanh.

Các công tố viên xác định bà Park Geun-hye là nghi phạm tham nhũng. Ảnh: Yonhap

Tuy nhiên, bà Park sẽ không phải đối mặt với các lời buộc tội bởi theo quy định, tổng thống đương nhiệm được miễn truy tố. 

Các công tố viên cũng vừa truy tố ông Lee Jae-yong, Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung, với các tội danh hối lộ, tham ô, che giấu tài sản ở nước ngoài và khai man trước tòa. Ông Lee bị cáo buộc đưa hoặc hứa hẹn khoản tiền khoảng 36,3 triệu USD hối lộ bà Choi để đổi lấy việc chính phủ ủng hộ sáp nhập hai đơn vị của

Tổng cộng 17 nghi phạm sẽ bị truy tố hoặc buộc tội thêm trong ngày cuối cùng của cuộc điều tra.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news