Tin mới

Tổng thống Obama lên tiếng bác bỏ thông tin Mỹ dính líu đến đảo chính Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ bảy, 23/07/2016, 10:52 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Obama hôm qua 22/7 đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc việc Mỹ biết trước âm mưu đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Mỹ Obama hôm qua 22/7 đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc việc Mỹ biết trước âm mưu đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Reuters đưa tin, Tổng thống Obama cũng yêu càu chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra bằng chứng nếu muốn dẫn độ giáo sỹ Fethullah Gulen-người bị tình nghi đứng đầu cuộc đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ, về Ankara.

Tuyên bố trên được đưa ra trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Mexico Pena Nieto tại thủ đô Washington.

Ông khẳng định, tin đồn trên có thể khiến mối quan hệ song phương Mỹ-Thổ bị tổn hại và gây nguy hiểm đến tính mạng cho những công dân nước này đang sinh sống và làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Mỹ Obama hôm qua 22/7 đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc việc Mỹ biết trước âm mưu đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Ðặc sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Mỹ, ông Serdar Kilic cho biết giới hữu trách nước ông đang làm việc với Bộ Tư pháp Mỹ về yêu cầu dẫn độ ông Gullen “trong cách thức tương xứng với mối quan hệ liên minh giữa hai nước.”

Ông Kilic nói rằng phần lớn tài liệu Ankara cung cấp lấy từ hàng chục ngàn trang hồ sơ là bằng chứng từ một cuộc điều tra của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2013.

Trong một diễn biến có liên quan, cũng trong ngày hôm qua 22/7, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ khoảng 300 thành viên đội bảo vệ phủ tổng thống sau cuộc đảo chính.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news