Tin mới

Tổng thống Philippines ban bố tình trạng "vô luật pháp" toàn quốc

Thứ bảy, 03/09/2016, 19:47 (GMT+7)

Sau vụ nổ chợ đêm thành phố Davao ngày 2/9, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tuyên bố "tình trạng vô luật pháp” trên phạm vi toàn quốc để có thể triển khai quân đội, tăng cường tuần tra, kiểm soát.

Sau vụ nổ chợ đêm thành phố Davao ngày 2/9, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tuyên bố "tình trạng vô luật pháp” trên phạm vi toàn quốc để có thể triển khai quân đội, tăng cường tuần tra, kiểm soát.

Hiện trường vụ nổ chợ đêm thành phố Davao, Philippines. Ảnh: Reuters

Đài ABS-CBN dẫn lời ông Duterte cho biết: "Tôi sẽ mời một vài quân nhân tham gia điều hành đất nước theo sự chỉ định đặc biệt của tôi".

Ông Duterte giải thích "tình trạng vô luật pháp không phải là thiết quân luật". Sau khi tình trạng vô luật pháp được ban bố, quân đội sẽ được triển khai đến các trung tâm đô thị để hỗ trợ cảnh sát thiết lập trạm kiểm soát, tăng cường tuần tra và lập lệnh giới nghiêm nếu cần thiết.

Vụ nổ tối 2/9 đã tạo ra "thời gian đặc biệt" tại Philippines và lực lượng an ninh sẽ tăng cường nhắm vào tệ nạn ma túy, tội phạm và các nhóm nổi dậy, ông Duterte nói.

Tờ Rappler của Philippines dẫn lời người phát ngôn tổng thống, ông Ernesto Abella cho biết: "Ông ấy (ông Duterte) chỉ có thể huy động quân đội để đàn áp các vụ bạo lực vô luật pháp mà thôi”.

“Vụ này (vụ nổ chợ đêm) khác với một vụ xâm lược hay nổi loạn. Chỉ khi nào xảy ra xâm lược hay nổi loạn và khi công chúng yêu cầu, tổng thống mới có thể tạm ngưng lệnh đình chỉ quyền giam giữ (habeas corpus) và tuyên bố thiết quân luật”.

CNN đưa tin vụ nổ xảy ra khoảng 22h20 tại khu vực mát xa trong chợ đêm trên đường Roxas ở thành phố Davao trên đảo Mindanao, phía nam Philippines.

Tờ Philippine Star cho biết vụ nổ đã làm 14 người thiệt mạng và 67 người bị thương. Đến ngày 3/9, nhóm nổi dậy Abu Sayyaf ở Philippines đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news