Tin mới

Trả thù kẻ trộm bằng cách trói lên cây để kiến độc cắn chết

Thứ ba, 15/04/2014, 09:20 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Những người dân sống ở khu vực rừng Amazon, Bolivia đã trừng phạt những tên trộm xe máy bằng cách trói lên cây và bỏ mặc họ cho loài kiến độc chết người.

(Tinmoi.vn) Những người dân sống ở khu vực rừng Amazon, Bolivia đã trừng phạt những tên trộm xe máy bằng cách trói lên cây và bỏ mặc họ cho loài kiến độc chết người.

Sau khi phát hiện 2 tên trộm vào lãng và trộm 3 chiếc xe máy, những người dân đã yêu cầu phải "trả thù" bằng cách trói họ vào gốc cây có loài kiến chết người trong suốt 3 ngày.

Khi các nhà chức trách có mặt, 2 tên trộm gần như đã chết trong 3 ngày ròng rã không được ăn uống và  liên tục bị những con kiến lửa độc tấn công.

Trả thù kẻ trộm bằng cách trói lên cây để kiến độc cắn chết

Kiến độc - có tên khoa học là pseudomyrmex triplarinus, có thể gây chết người

Tiến sĩ Roberto Paz, thuộc bệnh viện Cochabamba, Bolivia, một người đang được chăm sóc đặc biệt còn người kia cần phải lọc máu do bị suy thận.

Em gái của một trong hai kẻ trộm bị cáo buộc ăn cắp xe máy cho biết dân làng đã trói hai người này suốt 3 ngày và chỉ thả họ ra vào hôm 12/4 vừa rồi sau khi gia đình trả một khoản tiền chuộc 2.200 bảng Anh - gấp 4 lần mức thu thập bình quân hàng năm của một người Bolivia.

Dân làng đã yêu cầu khoản tiền thanh toán để đền bù cho những chiếc xe máy bị đánh cắp.

Cô cho biết những người đàn ông có thể đã chết nếu người thân của cô không trả tiền chuộc.

Kiến độc - có tên khoa học là pseudomyrmex triplarinus - sống trên cây triplaris, mọc khắp Trung và Nam Mỹ.

Chất độc của chúng có thể gây chết người nhưng được sử dụng với liều lượng nhỏ để chữa trị cho bệnh nhân bị viêm khớp.

 

Yên Yên (Theo Mirror)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news