Tin mới

Trump bị gây sức ép phải cứng rắn hơn ở Biển Đông

Thứ năm, 11/05/2017, 14:55 (GMT+7)

Các nghị sĩ lưỡng đảng ở Mỹ đã gửi một bức thư chung đến Nhà Trắng, yêu cầu Tổng thống Donald Trump 'cứng rắn' hơn về vấn đề Biển Đông.

Các nghị sĩ lưỡng đảng ở Mỹ đã gửi một bức thư chung đến Nhà Trắng, yêu cầu Tổng thống Donald Trump 'cứng rắn' hơn về vấn đề Biển Đông.

Theo tờ Foreign Policy, bức thư chung này được kí tên bởi thượng nghị sĩ Bob Corker (Cộng hòa), chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện; Marco Rubio (Cộng hòa); Cory Gardner (Cộng hòa); Benjamin Cardin (Dân chủ), Phó chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện; Jack Reed (Dân chủ); Edward Markey (Dân chủ) và Brian Schatz (Dân chủ).

Trong thư, các nghị sĩ bày tỏ lo ngại về việc kể từ tháng 10/2016, Mỹ đã không còn tiến hành một cuộc tuần tra hàng hải nào ở Biển Đông.

"Vì vậy, chúng tôi thúc giục chính quyền Washington cần phải thực hiện những bước đi cần thiết  nhằm thường xuyên thực thi quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, nơi đóng vai trò then chốt trong lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ và đảm bảo hòa bình và thịnh vượng ở châu Á – Thái Bình Dương", nội dung bức thư nêu rõ.

Foreign Policy đánh giá, động thái này phản ánh mối quan ngại đang gia tăng rằng chính quyền Trump có thể nhượng bộ khu vực chiến lược cho Trung Quốc để đổi lấy sự hỗ trợ của Bắc Kinh trong vấn đề Triều Tiên.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lassen thách thức tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh khi đi vào khu vực 12 hải lý xung quanh Đá Vành Khăn và Subi ở Biển Đông vào cuối năm 2015. Ảnh: Reuters

Tờ New York Times ngày 2/5 đưa tin rằng Lầu Năm Góc đã khước từ đề xuất của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ về việc đưa tàu chiến tới các đảo mà Trung Quốc xây dựng trái phép trên Biển Đông.

Theo tờ báo này, quân đội Mỹ đã đề xuất một loạt kế hoạch tuần tra từ hồi tháng 2, nhưng tất cả đều bị các quan chức cấp cao Lầu Năm Góc từ chối trước khi trình Tổng thống Trump.

Ngay sau đó, Tư lệnh Hải quân Mỹ Gary Ross đã phải lên tiếng nói rằng Mỹ vẫn sẽ tiếp tục các cuộc tuần tra tại Biển Đông, đảm bảo tự do đi lại, động thái được xem là nhằm thách thức yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại vùng biển này.

"Lực lượng Mỹ vẫn hoạt động thường kỳ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm cả Biển Đông", tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng dẫn lời Tư lệnh Hải quân Mỹ Gary Ross cho biết.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, ông Trump từng cam kết sẽ thách thức Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, từ sau khi nhậm chức đến nay, Tổng thống Trump dường như vẫn "im hơi lặng tiếng" và tỏ ra "nhượng bộ" Trung Quốc trong nhiều vấn đề khác.

[mecloud]F0KiEpSNwA[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news