Tin mới

Trump tố bị Triều Tiên tống tiền 25 năm và bác bỏ các cuộc thương lượng

Thứ năm, 31/08/2017, 09:11 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ mới đây đã lên tiếng bác bỏ mong muốn về những cuộc thương lượng ngoại giao đối với Triều Tiên. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản.

Tổng thống Mỹ mới đây đã lên tiếng bác bỏ mong muốn về những cuộc thương lượng ngoại giao đối với Triều Tiên. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản.

Reuters đưa tin, Tổng thống Trump mới đây đã có một tuyên bố mới trên Twitter. Theo ông Trump, "Mỹ đã nói chuyện với Triều Tiên và bị họ tống tiền suốt 25 năm qua. Nói chuyện không phải câu trả lời!".

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng không giải thích về việc phải trả tiền cho Bình Nhưỡng. Trước đó, Washington từng cung cấp viện trợ quốc tế cho Bình Nhưỡng.

Tuyên bố trên của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Triều Tiên phóng thử một "vật thể bay", được xác định là một tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản.

Đây được coi là hành động thách thức phát ngôn trước đó của ông chủ Nhà Trắng "sẽ trút giận và lửa" đối với Triều Tiên.

Ông Trump hôm 29/8 phát cảnh báo "tất cả mọi lựa chọn đang nằm trên bàn" trong vấn đề Triều Tiên. 

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: thương lượng