Tin mới

Trung Quốc bảo tồn nhà thổ thời chiến

Thứ hai, 17/03/2014, 14:51 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Trung Quốc đang thực hiện các bước để bảo vệ các tòa nhà từng được Đế quốc Nhật Bản sử dụng làm nhà thổ quân sự nổi tiếng trong Thế chiến II. Đây được coi là “bằng chứng tội ác chiến tranh” và là bước đi mới nhất kêu gọi sự chú ý của mọi người tới những nô lệ tình dục thời chiến của Nhật Bản.

(Tinmoi.vn) Trung Quốc đang thực hiện các bước để bảo vệ các tòa nhà từng được Đế quốc Nhật Bản sử dụng làm nhà thổ quân sự nổi tiếng trong Thế chiến II. Đây được coi là “bằng chứng tội ác chiến tranh” và là bước đi mới nhất kêu gọi sự chú ý của mọi người tới những nô lệ tình dục thời chiến của Nhật Bản.

Clip Trẻ em da cam Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia Mỹ

 Phía nam thành phố Nam Kinh đang lên kế hoạch bảo vệ 7 tòa nhà ở Liji Alley của Nam Kinh. Đây là những nhà thổ quân sự “lớn nhất tại châu Á” trong thời chiến của Nhật Bản.

“Những tòa nhà này có tầm quan trọng to lớn và chúng cần được bảo vệ để cả thế giới nhớ đến những tội ác chiến tranh”, giáo sư lịch sử Jing Shenghong tại ĐH Nam Kinh cho biết.

Khoảng 200.000 phụ nữ từ Hàn Quốc, Trung Quốc và các quốc gia châu Á bị ép làm nô lệ tình dục trong những nhà thổ quân sự của Nhật Bản

Khoảng 200.000 phụ nữ từ Hàn Quốc, Trung Quốc và các quốc gia châu Á bị ép làm nô lệ tình dục trong những nhà thổ quân sự của Nhật Bản

Các nhà sử học cho biết có đến 200.000 phụ nữ Hàn Quốc, Trung Quốc và các quốc gia châu Á khác bị ép làm nô lệ tình dục ở những nhà thổ tiền tuyến của Nhật Bản trong Thế chiến II. Những nô lệ tình dục này bị người Nhật gọi là “comfort women” – gái điếm.

Các chính trị gia Nhật Bản đã bị các nước láng giềng châu Á, bao gồm cả Hàn Quốc và Trung Quốc chỉ trích khi cố gắng phủ nhận sự tồn tại của nô lệ tình dục thời chiến.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết chính phủ của ông sẽ không xem xét việc có một bước ngoặt tương tự năm 1993 khi mà thừa nhận quân đội Nhật Bản ép phụ nữ làm việc trong các nhà thổ quân sự.

Hàn Quốc yêu cầu Nhật Bản giải quyết các khiếu nại của những nạn nhân từng là nô lệ tình dục trong chiến tranh bằng việc đưa ra những lời xin lỗi chính thức và bồi thường cho họ. Nhưng Nhật Bản đã từ chối điều đó. Phía Nhật nói rằng vấn đề đã được giải quyết thông qua hiệp ước bình thường hóa quan hệ 2 nước năm 1965.

Bảo Linh (Theo Xinhua)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news