Tin mới

Trung Quốc chống chọi bão Mangkhut, 2 người thiệt mạng

Thứ hai, 17/09/2018, 08:53 (GMT+7)

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 16/9 cho biết sau khi đổ bộ vào các tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, bão Mangkhut đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và hơn 2,4 triệu người khác phải sơ tán.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 16/9 cho biết sau khi đổ bộ vào các tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, bão Mangkhut đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và hơn 2,4 triệu người khác phải sơ tán.

CCTV cho hay vào khoảng 15 người bị thương tại Macau, Đài Quan sát Hong Kong cảnh báo mọi người tránh xa cảng Victoria do nước sông dâng cao. 

Đối mặt với siêu bão Mangkhut, hơn 2,4 triệu người đã được sơ tán ở Quảng Đông vào tối ngày 16/9 (theo giờ địa phương). 

 

Cơn bão quật ngã nhiều cây trên đường phố. 

Truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn lời trạm khí tượng tỉnh Quảng Đông nói rằng gần 50.000 tàu đánh cá đã được lệnh quay trở lại cảng. Tân Hoa Xã đưa tin các kệ hàng tại siêu thị ở TP Quảng Châu gần như trống rỗng vì người dân tích trữ nhu yếu phẩm chống bão.

 

Cơn bão Mangkhut đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông kèm mưa lớn xối xả và gió lớn với vận tốc 162 km/giờ. Bão ập vào TP Đài Sơn lúc 17 giờ ngày 16/9.

Nhà chức trách miền Nam Trung Quốc đã sơ tán hàng trăm ngàn người, tạm ngưng dịch vụ đường sắt cao tốc và đóng cửa trường học.

Siêu bão Mangkhut đổ bộ khiến 2 người thiệt mạng.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết miền Nam Trung Quốc sẽ bị mưa lớn và gió mạnh đe dọa nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi giới chức địa phương chuẩn bị cho thảm hoạ có thể xảy ra.

Cảnh hoang tàn khi bão Mangkhut đổ bộ.

Trước đó, cơn bão Mangkhut đổ bộ Hồng Kông sau khi tàn phá Philippines, khiến 64 người thiệt mạng, làm 33 người bị thương và 45 người khác mất tích.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news