Tin mới

[Từ Pakistan] - Chùm ảnh người dân xuống đường biểu tình phản đối Mỹ tấn công Syria

Chủ nhật, 15/04/2018, 21:22 (GMT+7)

Những hình ảnh này được phóng viên của chúng tôi ghi nhận trực tiếp từ Skardu, Pakistan và gửi về ít phút trước.

Những hình ảnh này được phóng viên của chúng tôi ghi nhận trực tiếp từ Skardu, Pakistan và gửi về ít phút trước.

[Từ Pakistan] - Chùm ảnh người dân xuống đường biểu tình phản đối Mỹ tấn công Syria - Ảnh 1.

Hồi 16h45 ngày 15/4, một cuộc biểu tình đã nổ ra tại thị trấn Skardu, miền Bắc Pakistan về việc Mỹ tấn công Syria.

[Từ Pakistan] - Chùm ảnh người dân xuống đường biểu tình phản đối Mỹ tấn công Syria - Ảnh 2.

Thành phần tham gia biểu tình phần lớn là dân trí thức và sinh viên.

[Từ Pakistan] - Chùm ảnh người dân xuống đường biểu tình phản đối Mỹ tấn công Syria - Ảnh 3.

Người biểu tình đốt cờ Mỹ...

[Từ Pakistan] - Chùm ảnh người dân xuống đường biểu tình phản đối Mỹ tấn công Syria - Ảnh 4.

... và cầm cờ, biểu ngữ tuần hành dưới phố.

[Từ Pakistan] - Chùm ảnh người dân xuống đường biểu tình phản đối Mỹ tấn công Syria - Ảnh 5.

Có khoảng 200 người tham gia cuộc biểu tình.

[Từ Pakistan] - Chùm ảnh người dân xuống đường biểu tình phản đối Mỹ tấn công Syria - Ảnh 6.

Cảnh sát và quân đội phải chặn đường và giải tán đám đông.

[Từ Pakistan] - Chùm ảnh người dân xuống đường biểu tình phản đối Mỹ tấn công Syria - Ảnh 7.

Cảnh sát và quân đội phải chặn đường và giải tán đám đông.

[Từ Pakistan] - Chùm ảnh người dân xuống đường biểu tình phản đối Mỹ tấn công Syria - Ảnh 8.

Cuộc biểu tình diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Mỹ - Anh - Pháp tiến hành tấn công Syria với cáo buộc nước này sử dụng vũ khí hóa học.

[Từ Pakistan] - Chùm ảnh người dân xuống đường biểu tình phản đối Mỹ tấn công Syria - Ảnh 9.

Sau khi liên minh Mỹ - Anh - Pháp tiến hành tấn công Syria, Pakistan đã lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế căng thẳng, tránh các động thái vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc.

[Từ Pakistan] - Chùm ảnh người dân xuống đường biểu tình phản đối Mỹ tấn công Syria - Ảnh 10.

Theo thông cáo Bộ Ngoại giao Pakistan, Pakistan lên án bất cứ hoạt động sử dụng vũ khí hóa học nào và đề nghị Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học OPCW tiến hành một cuộc điều tra minh bạch, khẩn cấp.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news