Tin mới

Tưởng bột lưu huỳnh là vàng, người dân Trung Quốc đua nhau hôi

Thứ sáu, 28/08/2015, 08:51 (GMT+7)

Hơn 100 người dân ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã đổ xuống đường phố và thi nhau vơ vét bột lưu huỳnh bị đổ ra đường vì tưởng nhầm là vàng.

Hơn 100 người dân ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã đổ xuống đường phố và thi nhau vơ vét bột lưu huỳnh bị đổ ra đường vì tưởng nhầm là vàng.

Theo tin tức trên Shanghaiist, vụ việc kéo dài từ khoảng 6h sáng đến 2h chiều hôm 26/8 ở thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây. Đám đông đổ xuống đường khiến một ngã tư giao với đường cao tốc huyện Mian bị ùn tắc. Bất chấp những nỗ lực giải tán của lực lượng công an, đám đông người dân vẫn mải miết "hôi vàng".

Người dân ở thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đổ xô xuống đường để nhặt "vàng".

Một nhân viên bán hàng gần ngã tư cho biết ban, đầu cô thấy một số người tò mò nhặt thứ gì đó trên đường. Bốn tiếng sau, hơn 100 người dân nghe đồn con đường rải vàng đã kéo đến và cố gắng tranh phần.

"Già trẻ, gái trai đều tới để thu nhặt. Một vài người thậm chí đỗ xe máy lại và với xuống để lấy thứ bột đó ngay khi họ biết được thông tin. Nhiều người còn hỏi mượn chổi của tôi", cô kể lại.

Đám đông gồm cả già trẻ, gái trai, gây ùn tắc một ngã tư.

Một chủ cửa hàng khác cho biết ông đã cố gắng thuyết phục những người đang hôi của rằng đó không phải là bột vàng nhưng chẳng ai thèm tin. Thậm chí, có người còn gọi điện cho người nhà mang bao tải tới để lấy được nhiều hơn.

Thậm chí có người còn gọi điện cho người nhà mang bao tải đến để lấy được nhiều hơn.

Một công ty chở hàng cho biết đống "vàng" đó thực chất là bột lưu huỳnh được sử dụng làm phân bón bị đổ ra đường trong quá trình vận chuyển từ doanh nghiệp khai thác khoáng sản vào đêm hôm trước.

 

Bột lưu huỳnh có thể gây tổn hại cho đường hô hấp nếu hít phải và chắc chắn chúng không hề chứa vàng.

Vàng mà người dân đua nhau hôi thực chất chỉ là bột lưu huỳnh và có thể gây tổn hại đường hô hấp.

Lê Huyền (Shanghaiist)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news