Tin mới

Tỷ lệ người Mỹ ủng hộ Putin tăng vọt bất ngờ

Thứ tư, 22/02/2017, 10:32 (GMT+7)

Tỷ lệ người dân Mỹ ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2003 đến nay.

Tỷ lệ người dân Mỹ ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2003 đến nay.

Theo kết quả của cuộc khảo sát do Gallup công bố hôm 21/2, 21% người dân Mỹ được hỏi cho biết họ có thiện cảm với Tổng thống Nga Putin. So với kết quả khảo sát năm 2015, tỷ lệ này tăng tới 13%.

Nếu tính riêng nội bộ đảng Cộng hòa, số thành viên của đảng này dành thiện cảm cho ông Putin cũng tăng vọt so với cách đây 2 năm, lên tới 32%. Con số này năm 2015 là 12%.

Tỷ lệ người dân Mỹ ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2003 đến nay. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, bên phía đảng Dân chủ, chỉ 10% số người được hỏi cho biết họ ủng hộ Tổng thống Putin, giảm 5% so với năm 2015.

Còn đối với nhóm độc lập, không nằm trong hai đảng trên, tỷ lệ ủng hộ nhà lãnh đạo Nga tăng 11% so với cách đây 2 năm, tương đương 23% và 12%.

Khoảng 28% người dân Mỹ được hỏi bày tỏ quan điểm thân thiện với Nga, trong khi 70% cho biết họ không thiện cảm.

Cuộc khảo sát trên do Gallup tiến hành từ ngày 1 - 5/2, dựa trên ý kiến của 1.035 người trưởng thành trên khắp nước Mỹ.

[mecloud]n3gGgGoCbF[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news