Tin mới

Video: 900 cảnh sát đột kích nhà thổ lớn nhất ở Đức

Thứ sáu, 15/04/2016, 09:42 (GMT+7)

Hôm 13/4, khoảng 900 cảnh sát Đức đã đột kích nhà thổ lớn nhất và nổi tiếng nhất tại quốc gia này có tên Artemis, bắt giữ 6 người có liên quan đến hành vi buôn người và trốn thuế.

Hôm 13/4, khoảng 900 cảnh sát Đức đã đột kích nhà thổ lớn nhất và nổi tiếng nhất tại quốc gia này có tên Artemis, bắt giữ 6 người có liên quan đến hành vi buôn người và trốn thuế.

Theo BBC, cuộc đột nhập này được cảnh sát Đức tiến hành sau nhiều tháng điều tra về các hoạt động của nhà thổ Artemis.

Cuộc đột kích có sự phối hợp của các công tố viên, quan chức hải quan, các điều tra viên về gian lận thuế. Có 2 quản lý và 4 phụ nữ đã bị bắt.

[mecloud]IiAdKgnzyN[/mecloud]

Những người quản lý nhà thổ Artemis bị cáo buộc trốn không đóng khoảng 19,7 triệu USD tiền bảo hiểm xã hội từ năm 2006. Các công tố viên cho biết nhiều cô gái ở Artemis bị buộc phải phục vụ khách hàng mà không được hưởng bảo hiểm xã hội.

Đức đã hợp pháp hóa mại dâm từ năm 2002, từ đó tạo ra ngành công nghiệp mang lại xấp xỉ 18 tỷ USD mỗi năm. Ở Đức, các nhà thổ quy mô lớn hay còn gọi là "đại nhà thổ" rất phổ biến, thu hút khách du lịch từ các nước lân cận - những nơi có luật pháp nghiêm ngặt hơn.

Trong vòng hơn 20 năm qua, số lượng gái mại dâm ở Đức đã tăng lên gấp đôi, ước tính lên tới 400.000 người.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news