Tin mới

Video: Chiến binh nhí IS vĩnh biệt cha trước khi đánh bom liều chết

Chủ nhật, 21/02/2016, 19:00 (GMT+7)

Trước khi thực hiện nhiệm vụ tấn công liều chết bằng xe bom, cậu bé 11 tuổi đã hôn tay cha mình như một cách vĩnh biệt.

Trước khi thực hiện nhiệm vụ tấn công liều chết bằng xe bom, cậu bé 11 tuổi đã hôn tay cha mình như một cách vĩnh biệt.

IB Times đưa tin, nhóm ủng hộ IS nói rằng nhân vật trong đoạn video này là Abu al Imara Omri, 11 tuổi. Nhiệm vụ của chiến binh nhí này là tham gia vào cuộc tấn công của IS nhằm giành làng Ghazl, gần Aleppo, từ tay lực lượng chính phủ.

[mecloud]eFLY8CoFzg[/mecloud]

Trước khi thực hiện nhiệm vụ, Abu cùng cha kiểm tra chiếc xe tải chở đầy thuốc nổ, sau đó hôn tay cha trước khi đi vào con đường chết.

Theo một báo cáo của ấn phẩm chống khủng bố CTC Sentinel, từ 1/1/2015 đến 31/1/2015, 89 trẻ em đã xuất hiện trong các video của IS về những cuộc tấn công tự sát. Trong đó, 39% bị giết vì kích nổ xe bom, 33% chết vì chiến đấu trên bộ, 6% thiệt mạng khi làm nhiệm vụ tuyên truyền, 4% tấn công tự sát nhằm vào thường dân. Gần một nửa (46%) trong số đó vẫn tươi cười trước khi tự tìm đường đến chỗ chết.

[mecloud]VhiwgScMBD[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news