Tin mới

Video: “Iron Man” Indonesia tự chế tay sắt từ phế liệu

Thứ hai, 25/01/2016, 16:34 (GMT+7)

Một người đàn ông Indonesia đã tạo ra một "cánh tay robot" từ những mảnh sắt vụn. Anh nói rằng nó giúp anh sử dụng cánh tay trái bị liệt của mình.

Một người đàn ông Indonesia đã tạo ra một "cánh tay robot" từ những mảnh sắt vụn. Anh nói rằng nó giúp anh sử dụng cánh tay trái bị liệt của mình.

[mecloud]SU1h8zoTpY[/mecloud]

Reuters đưa tin một chủ xưởng hàn ở Bali, anh I Wayan Sumardana bị đột quỵ cách đây 6 tháng khiến cánh tay trái bị liệt.

Không thể làm việc và lo toan cho gia đình, anh đã sử dụng các kỹ năng của mình để tạo ra một cỗ máy có biệt danh "Iron Man".

Chiếc nẹp tay được làm từ những mảnh kim loại vụn tại xưởng cơ khí của anh. Theo anh Wayan, nó gắn liền với một đầu truyền động, truyền năng lượng theo ý muốn của anh tới cánh tay robot.

Mặc dù phát minh của anh không được sự giúp đỡ từ khoa học nhưng nó đã khiến anh trở nên nổi tiếng ở địa phương. Nhiều người đã lấy được cảm hứng từ câu chuyện này - một người khiêm tốn, vượt qua tật nguyền để hỗ trợ cho gia đình.

Nhưng cũng có người nói rằng cỗ máy của anh là không thực tế. Truyền thông địa phương nói Thống đốc Bali đã rất xúc động trước câu chuyện của người đàn ông này. Ông đã tới thăm Wayan và tặng anh 3.600 USD để anh có thể tiếp tục trị bệnh.

Bảo Linh (theo Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Iron Man Robot