Tin mới

Vợ chồng tỷ phú Ấn Độ gửi lời cảm ơn sau đám cưới 'khủng' tại Phú Quốc

Thứ hai, 11/03/2019, 14:52 (GMT+7)

Thông qua Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ (ông Phạm Sanh Châu, tham dự lễ cưới với tư cách khách mời cá nhân), cô dâu Kaabia đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, huyện đảo Phú Quốc và khách sạn Marriot nơi cô tổ chức tiệc cưới.

Đám cưới của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ được tổ chức tại đảo Phú Quốc gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước. Hầu hết khách mời lên đường trở về Ấn Độ vào lúc 14h chiều 10/3 trên 2 chuyến bay thẳng được bao trọn gói.

Riêng cô dâu tỉ phú Kaabia cùng chú rể Rushang sẽ còn lưu lại đảo Phú Quốc thêm vài ngày để thăm thú hòn đảo ngọc đình đám này.

Đám cưới vô cùng hoành tráng xa hoa của trên bãi biển của cặp đôi Ấn Độ thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông.

Thông qua Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ (ông Phạm Sanh Châu, tham dự lễ cưới với tư cách khách mời cá nhân), cô dâu Kaabia đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, huyện đảo Phú Quốc và khách sạn Marriot nơi cô tổ chức tiệc cưới.

Cô Kaabia chia sẻ thực sự xúc động khi đại diện lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã đến trực tiếp và chờ đợi gần 22h đồng hồ để tặng quà lưu niệm cho cô. Thời gian thực hành các nghi lễ theo phong tục Ấn Độ quá dài nên cô dâu không ngờ được đại diện lãnh đạo tỉnh đến trực tiếp trao cho mình.

Cô dâu Ấn Độ rất xúc động khi đại diện tỉnh Kiên Giang tặng quà trong tiệc cưới.

Gia đình cô dâu cho biết họ sẽ là cầu nối để đưa hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người Ấn Độ khác tới Việt Nam và đảo Phú Quốc: "Tuần đầu tiên đến Ấn độ tôi được một người bạn mới quen tên Kamal Kumar mời ăn cơm. Trong bữa cơm ông nói người Ấn độ rất coi trọng đám cưới, cả đời dành dụm chỉ để làm đám cưới cho con hoặc trả nợ tiền đám cưới của mình và đám cưới người tầng lớp trung lưu như ông thì chi trung bình vài triệu đô la Mỹ. Nghe thế tôi choáng quá và quyết định tìm vài đám mang về Việt Nam tổ chức.

Cuối cùng tôi gặp được ông Nitin Shad - bố chú rể Rushang - và chiến dịch thuyết phục bạn bắt đầu. Mất năm tháng, hai bữa ăn, ba cuộc gặp, năm cuộc họp của ba nhóm chuyên trách để tháo gỡ 22 vấn đề".

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news