Tin mới

Xe chở khách Âu - Mỹ nổ tan xác vì lọt ổ phục kích Taliban

Thứ sáu, 05/08/2016, 09:54 (GMT+7)

Các tay súng Taliban đã dùng súng phóng lựu phản lực tấn công 1 chiếc xe bus chở khách du lịch châu Âu và Mỹ, gần thành phố lớn thứ 3 Afghanistan, Herat và gọi đây là cuộc tấn công nhằm vào "những kẻ xâm lược nước ngoài". Có 5 du khách và 1 lái xe người Afghanistan đã bị thương.

Các tay súng Taliban đã dùng súng phóng lựu phản lực tấn công 1 chiếc xe bus chở khách du lịch châu Âu và Mỹ, gần thành phố lớn thứ 3 Afghanistan, Herat và gọi đây là cuộc tấn công nhằm vào "những kẻ xâm lược nước ngoài". Có 5 du khách và 1 lái xe người Afghanistan đã bị thương.

[mecloud]ez0MpFyzH0[/mecloud]

Jilani Farhad, phát ngôn viên thống đốc Herat xác nhận: "Các du khách - trong đó có 3 người Mỹ, 6 người Anh, 2 người Scotland, 1 người Đức - đi cùng với một đoàn xe quân đội Afghanistan khi bị phục kích ở Chesht-e-Sharif".

Các du khách ngồi trong 3 chiếc mini bus, được đoàn xe Quân đội Quốc gia Afghanistan hộ tống, bị tấn công hôm 4/7, cách thành phố Herat khoảng 160 km, trên đường đến từ các tỉnh lân cận Bamiyan và Ghor. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy những chiếc xe bus đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Taliban được báo cáo đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, nói rằng nhóm nhắm tới "những kẻ xâm lược nước ngoài" và "những nô lệ" người Afghanistan của họ.

Các du khách đã được đưa tới điều trị tại một bệnh viện của NATO ở thành phố Herat, Đại tá Michael Lawhorn, phát ngôn viên của Ban điều hành nhiệm vụ NATO nói với Reuters.

Xem thêm:

[mecloud]ct5wS2i1Hu[/mecloud]

Bảo Linh (RT)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news