Tin mới

Xem dàn xe quân sự Mỹ phô diễn sức mạnh trên đường phố Lithuanian

Thứ hai, 06/06/2016, 11:05 (GMT+7)

Một video mới công bố cho thấy cảnh quân đội Mỹ diễu hành qua lãnh thổ Lithuanian khi họ tham gia "Dragoon Ride II" - cuộc diễu hành chiến thuật diễn ra trước cuộc tập trận thường niên lớn của NATO. Cuộc tập trận này sẽ diễn ra tại các nước Baltic trong năm nay.

Một video mới công bố cho thấy cảnh quân đội Mỹ diễu hành qua lãnh thổ Lithuanian khi họ tham gia "Dragoon Ride II" - cuộc diễu hành chiến thuật diễn ra trước cuộc tập trận thường niên lớn của NATO. Cuộc tập trận này sẽ diễn ra tại các nước Baltic trong năm nay.

Trong video, những hàng xe quân sự của Mỹ, trong đó có xe bộ binh Stryker M1126 và Hệ thống Súng di động M1128 với pháo cỡ nòng 105 mm, chạy dọc các con đường của thành phố Lithuanian.

Những đoàn xe quân sự bao gồm từ 10-20 chiếc chạy ầm ầm dọc theo tuyến đường từ thành phố Kalvarija đến Panevezys trong suốt cả ngày, Bộ Quốc phòng Lithuania cho biết.

[mecloud]WYwqoiLZ8v[/mecloud]

Trong phần hai của video, có thể thấy những chiếc xe quân sự Mỹ đầu gần một trung tâm mua sắm ở Panevezys. Các binh sĩ Mỹ "khoe" các phương tiện, vũ khí và trang thiết bị cho người dân địa phương.

Dragoon Ride II là một "cuộc diễu hành chiến thuật dài 2.200 km từ thị trấn Vilseck, Đức tới Estonia". Theo website chính thức của quân đội Mỹ, nó diễn ra từ ngày 27/5 đến 15/6, mở đầu cho các cuộc tập trận thường niên.

Mục đích của cuộc diễu hành này là "chứng tỏ sự hiện diện năng nổ trong khu vực bằng cách trưng bày sự tự do di chuyển", tuyên bố nói rõ.

"1.400 binh sĩ và 400 phương tiện dừng chân tại một số thành phố để tổ chức các buổi trưng bày trang thiết bị cùng với các đối tác đồng minh" để chứng minh sức mạnh quân sự.

Cuộc diễu hành được tổ chức trước thời gian diễn ra cuộc tập trận đa quốc gia "Saber Strike 16" do Mỹ dẫn đầu. Cuộc tập trận này được tổ chức thường niên tại EU từ năm 2011. Năm nay, tập trận sẽ diễn ra tại các nước Baltic gồm Estonia, Latvia và Lithuania từ 30/5-22/6.

Gần 10.000 binh sĩ đến từ 13 nước sẽ tham gia cuộc tập trận năm nay. Ngoài lực lượng chính đến từ NATO và các nước chủ nhà còn có quân đội và trang thiết bị quân sự của các nước như Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Luxembourg, Na Uy, Ba Lan, Slovenia và Anh.

Bảo Linh (RT) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news