Tin mới

Xem dê leo vách tường cao sừng sững như “Người nhện”

Thứ tư, 10/06/2015, 21:00 (GMT+7)

Những chú dê leo lên những bức tường đá gần như dựng đứng ở Ý để liếm đá tìm muối và các khoáng chất.

Những chú dê leo lên những bức tường đá gần như dựng đứng ở Ý để liếm đá tìm muối và các khoáng chất.

 

Hình ảnh những chú dê thỏa sức leo trèo trên con đập Cingino ở Ý là ví dụ điển hình cho thấy loài dê thích nghi tốt như thế nào với môi trường.

Là biểu trưng cho tri thức nhân loại về kỹ thuật, và cũng đóng vai trò quan trọng đối với môi trường sống, nhưng đối với bầy dê dũng cảm này, thì không gì là không thể.

Khác với những loài trâu, bò, lừa, ngựa…, móng guốc của loài dê có cấu tạo chẻ đôi cách nhau một khoảng đủ rộng để có thể giúp chúng cân bằng trọng lượng và bám được rất chắc vào mặt bằng mà chúng tiếp xúc.

Đặc biệt, các cạnh của móng guốc dê rất sắc, chắc chắn và cứng cáp, trong khi phần trung tâm lại mềm, giúp cho loài dê có thể bám vào các bề mặt nhỏ hoặc gồ ghề.

Cấu tạo móng guốc độc đáo là một trong những lý do để loài dê có thể thích nghi với một môi trường vô cùng đặc biệt, đó là những vách đá cao dốc đứng.

 

Theo Chi MK/ Sciencedump

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news