Suốt cả hiệp một, những vị khách từ Hàn Quốc tỏ ra vượt trội về mọi mặt, từ tổ chức lối chơi đến những pha tranh chấp tay đôi. Các pha lên bóng của U23 Việt Nam thường bị dập tắt ngay từ trứng nước. Trong khi đó, nhiều tình huống chỉ với số ít cầu thủ tấn công, Ulsan Huyndai vẫn đủ sức làm khung thành thủ môn Văn Hoàng chao đảo.
Sơ đồ 4-5-1 mà HLV Park Hang-seo áp dụng rơi vào bế tắc. Phòng ngự và tấn công đều không đáp ứng yêu cầu.
Để giúp lối chơi khởi sắc hơn, nhà cầm quân người Hàn Quốc thay liền 3 người đầu hiệp hai. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Văn Toàn.
Và chỉ vài phút sau khi vào sân, tiền đạo thuộc biên chế HAGL đã lập công. Tình huống này, Ulsan Huyndai chơi khá chủ quan và gần như bỏ quên Văn Toàn đứng thoải mái nhận bóng chếch về bên trái khung thành.
Văn Toàn đã chơi xông xáo sau khi vào sân.
Sự hưng phấn sau bàn thắng giúp U23 Việt Nam chơi có nét hơn hẳn. Tinh thần quyết tâm thể hiện rõ trong từng pha xử lý. Nhưng cũng phải thừa nhận, thế trận khởi sắc mà đoàn quân áo đỏ tạo ra có sức "giúp sức" không hề nhỏ đến từ Ulsan Huyndai.
Đội khách giảm nhịp độ và chơi khá thong dong kể từ đầu hiệp hai. Nhiều pha bóng, các cầu thủ đến từ Hàn Quốc xử lý chậm và thiếu chính xác hơn. Tuyến giữa của họ cũng không còn chơi quá rát như đầu trận đấu.
Tạo ra nhiều cơ hội, song phải đến cuối trận, U23 Việt Nam mới lần thứ hai chọc thủng lưới đội khách. Tiền đạo vào thay người