Tin mới

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 10 hoành hành trên Biển Đông, miễn Bắc đón mưa dông

Thứ ba, 11/09/2018, 07:58 (GMT+7)

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (11/9) khối Không khí lạnh bao trùm Bắc Bộ đã suy yếu, chỉ gây mưa nhỏ tại một số vùng ven biển, phía nam đồng bằng, nhiệt độ vì thế tăng lên 25-27 độ C vào sáng sớm. Trưa và chiều trời nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng 30-33 độ C.

Xuôi xuống miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế, mưa giông giảm nhanh, vài nơi có mưa rào rải rác, nhiệt độ 23-32 độ C, trời nắng ráo.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Khu vực từ Đà Nẵng – Bình Thuận cũng có nắng vào ban ngày, nhiệt độ trưa chiều tăng lên 31-34 độ C. Đến tối, trời xuất hiện mưa giông, song mưa phân bố không đều về diện và cường độ nên ít gây cản trở tới hoạt động ngoài trời.

Sau nhiều ngày hoạt động mạnh tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ hôm nay (11/9) gió mùa Tây Nam sẽ suy yếu dần, mưa cũng giảm về diện và cường độ, chỉ còn diễn ra vào chiều tối. Tây Nguyên trời có nắng gián đoạn vào ban ngày với nhiệt độ phổ biến 24-31 độ C.

Trong khi đó, Nam Bộ có nắng đẹp, nền nhiệt dao động 30-33 độ C. Tuy nhiên, từ chiều tối, các khối mây ẩm sẽ kéo đến, gây mưa rào rải rác, lượng mưa từ 5-15 mm.

Thời tiết thay thổi, mưa nắng gián đoạn, cơ thể dễ mệt mỏi, đặc biệt là trẻ nhỏ. Chính vì vậy, phụ huynh cần chú ý lựa chọn trang phục phù hợp cho hoạt động trong ngày của con.

Ảnh vệ tinh của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão. (Ảnh: TTKTTVTW)

Bên cạnh diễn biến tích cực trên đất liền thì thời tiết vùng biển lại chuyển xấu do hoạt động của áp thấp nhiệt đới ở biển phía Đông Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc). Sáng 11/9, áp thấp sẽ đi vào vùng biển Đông Bắc biển Đông, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão số 5.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 13h ngày mai (12/9), vị trí tâm bão cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 240 km về phía Đông Nam với sức gió cấp 8 giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của áp thấp, hôm nay (11/9) vùng biển Đông Bắc thuộc khu vực Bắc Biển Đông có mưa giông; vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Ngoài ra, hiện nay trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương – khu vực đảo Guam xuất hiện cơn bão rất mạnh (tên quốc tế là MangKhut) và đang mạnh thêm (có thể đạt cấp siêu bão). Bão MangKhut có xu hướng di chuyển về phía Bắc Biển Đông trong 4-5 ngày tới. Do vậy, thời tiết biển sẽ có nhiều biến động, người dân cần lên phương án phòng tránh bão kịp thời.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news