Tin mới

Không khí lạnh dồn sâu, miền Bắc rét buốt dưới 0 độ C

Chủ nhật, 04/02/2018, 08:38 (GMT+7)

Không khí lạnh dồn sâu nên trời miền Bắc rét buốt về đêm và sáng sớm, các khu vực núi cao trên 1.500m rét sâu từ -1 đến 0 độ.

Không khí lạnh dồn sâu nên trời miền Bắc rét buốt về đêm và sáng sớm, các khu vực núi cao trên 1.500m rét sâu từ -1 đến 0 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đang trải qua đợt rét đậm, rét hại kéo dài nhất trong 2 năm qua và dự kiến sẽ còn tiếp diễn ít nhất trong 4-5 ngày tới.

Theo đó, thời tiết chủ đạo những ngày này là nắng khô ban ngày, đêm rét cóng.

Vào sáng sớm hôm qua, nhiệt độ nhiều nơi ở miền Bắc tiếp đà giảm, tại thị trấn Sa Pa đã xuống dưới âm 0,3 độ C và đây là mức thấp nhất trong 2 năm qua; tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống còn 0,2 độ, trong khi ngày trước đó  ở mức 1,9 độ; Pha Đin (Điện Biên) 1 độ, giảm 3 độ so với hôm trước. 

Do nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, khu vực từ Thác Bạc trở lên đèo Ô Quý Hồ đã xuất hiện băng giá dày đặc. 

Đến đêm, nhiệt độ miền Bắc tiếp tục giảm khoảng 1 độ, TP.Hà Nội từ 8-11 độ C, TP Sơn La 7 độ, TP Lạng Sơn 5 độ.

Riêng các điểm vùng núi cao trên 1.500m như tại Đồng Văn, Pha Đin rét 0 độ, Sa Pa (Lào Cai) và Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét dưới 0 độ, băng giá tiếp tục xuất hiện. Các khu vực vùng núi khác rét 3-5 độ C.

Ban ngày trời miền Bắc hửng nắng, nhiệt độ cao nhất toàn vùng phổ biến 14-18 độ C, có nơi trên 18 độ. Sau đó chiều mai, Không khí lạnh sẽ tăng cường trở lại.

Tại các tỉnh từ Thanh Hóa -Thừa Thiên Huế, do trời có mưa nên nhiệt độ ngày và đêm không quá chênh lệch, đêm phổ biến ở mức 10-13 độ, ngày từ 14-17 độ C, trời tiếp tục rét đậm, rét hại.

Khu vực Đà Nẵng – Phú Yên tiếp tục se lạnh 21-24 độ, các tỉnh từ Khánh Hoà – Ninh Thuận mát mẻ 26-29 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ổn định, trời nắng ráo. Trong đó Tây Nguyên ngày se lạnh 25-28 độ C, đêm rét 15-18 độ. Nam Bộ mát mẻ 28-31 độ C.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news