Tin mới

Cơn bão số 13: Miền Trung lo ứng phó bão

Thứ bảy, 11/11/2017, 08:02 (GMT+7)

Sau khi vào biển Đông, bão số 13 đã mạnh thêm và di chuyển rất phức tạp, khó dự đoán.Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12.

Sau khi vào biển Đông, bão số 13 đã mạnh thêm và di chuyển rất phức tạp, khó dự đoán.Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12. 

Theo tin tức từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, hồi 04 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 150km tính từ vùng tâm bão.

Đường đi dự kiến của bão số 13. ẢNH: TRUNG TÂM DỰ BÁO KTTV T.Ư

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 12/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (60-90km/giờ), giật cấp 12. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 200km tính từ vùng tâm bão có thể đi qua.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Bắc biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 15,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 04 giờ ngày 13/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 180km tính từ vùng tâm bão có thể đi qua.

Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 13 xuất hiện vào cuối mùa bão, trong thời gian Không khí lạnh liên tục được tăng cường, nên diễn biến còn phức tạp, cần theo dõi các bản tin dự báo bão tiếp theo. 

Được biết, trưa 10/11, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế triệu tập cuộc họp khẩn để nghe các địa phương, ban ngành báo cáo tình hình đợt lũ lụt vừa qua và bàn biện pháp ứng phó với bão số 13.

Theo dự báo, Thừa Thiên-Huế cùng với Quảng Trị, Đà Nẵng là các địa phương sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 13. Trong 2 ngày 10 và 11/11, các hồ thủy điện tại Thừa Thiên-Huế được yêu cầu tiếp tục xả lũ nhằm bảo đảm an toàn công trình để đón đợt lũ mới do bão số 13 gây ra. Mực nước các sông ở địa phương trong đêm 10/11 và hôm nay 11/11 dự báo sẽ lên lại, ở mức báo động 2 và 3.

Theo Thanh Niên, chiều 10/11, đại tá Hồ Thanh Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa, cho biết đơn vị đang duy trì 3 tàu trên vịnh Vân Phong (H.Vạn Ninh) để tìm kiếm 1 người còn mất tích do bão, là ông Hồ Trọng Phước, 51 tuổi, trú xã Vạn Hưng (H.Vạn Ninh).

Trong 2 ngày qua, tại một số xã ven biển H.Vạn Ninh xuất hiện tin đồn có hàng trăm người bị thiệt mạng do bão, hiện chưa rõ tung tích. Đại tá Hồ Thanh Tùng khẳng định “thông tin trên là tin đồn thất thiệt”.

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Khánh Hòa, tính đến chiều 10/11, toàn tỉnh có 44 người chết (3 người chưa xác định được danh tính), còn 1 người mất tích, 148 người bị thương, hơn 2.700 ngôi nhà bị sập.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news