Tin mới

Trung Quốc: Giữa giờ nghỉ trưa, cô trông trẻ đi tát và đạp vào các bé mẫu giáo đang ngủ

Thứ năm, 09/08/2018, 15:11 (GMT+7)

Một cô giáo mầm non ở phía đông Trung Quốc đã bị cảnh sát điều tra khi cố ý ngược đãi các em nhỏ ở nhà trẻ trong giờ ngủ trưa. Sự việc này đã khiến cộng đồng phẫn nộ cùng cực.

Một cô giáo mầm non ở phía đông Trung Quốc đã bị cảnh sát điều tra khi cố ý ngược đãi các em nhỏ ở nhà trẻ trong giờ ngủ trưa. Sự việc này đã khiến cộng đồng phẫn nộ cùng cực.

Nhiều em nhỏ đã nói lại với ba mẹ mình rằng các em đã bị cô trông trẻ tát và đạp vào mặt trong giờ ngủ trưa tại nhà trẻ thuộc thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc. 

Theo các báo cáo địa phương, cô giáo tên Xuan đã bị đình chỉ công tác khẩn cấp sau vụ việc trên.

Trung Quốc: Giữa giờ nghỉ trưa, cô trông trẻ đi tát và đạp vào các bé mẫu giáo đang ngủ - Ảnh 1.

Cô trông trẻ tát vào mặt một em bé không chịu ngủ (Cảnh ghi lại từ camera an ninh).

Theo Sina đưa tin, cảnh bạo hành này được ghi lại vào ngày 2/8 vừa qua, vào khoảng 12 giờ trưa khi các em đang ngủ trên những tấm nệm riêng biệt.

Máy quay an ninh cho thấy, cô Xuan đang đi lại quanh phòng để kiểm tra, rồi bất chợt chạy tới đạp vào mép giường của một em bé.

Trung Quốc: Giữa giờ nghỉ trưa, cô trông trẻ đi tát và đạp vào các bé mẫu giáo đang ngủ - Ảnh 2.

Cô Xuan được thấy đang đi lại quanh phòng để kiểm tra, sau đó bất chợt chạy tới đạp vào mép giường của một em bé.

Chỉ vài phút sau, khi phát hiện ra một em nhỏ nữa có dấu hiệu chưa ngủ, cô giáo này cũng không ngại ngần tới vả liên tiếp 4 phát vào mặt học sinh này để cảnh báo.

Không dừng lại ở đó, cô giáo này cũng đã dùng chân dẫm thẳng vào đầu 2 em nhỏ khác, cũng vì lí do các em này chưa chịu ngủ.

Chỉ vài phút sau đó, khi phát hiện ra một em nhỏ có dấu hiệu chưa ngủ, cô giáo này cũng không ngại ngần tới vả liên tiếp 4 phát vào mặt học sinh này để cảnh báo.

Sau khi "cảnh báo" một em nhỏ bằng 4 phát tát liên tiếp, cô giáo này ngay lập tức chạy tới xử lí một học sinh khác bằng cách đạp vào đầu em...

...rồi lúc sau cũng dẫm vào đầu một em nữa đang nằm trên nệm vì tội không chịu ngủ.

Ông Brian, phụ huynh của một em nhỏ trong trường mẫu giáo đã bày tỏ thái độ vô cùng tức giận vì hành động này của cô giáo. 

Con gái ông mới đi học được có một tuần đã phải chịu cảnh bạo lực này trong nhà trẻ.

"Cô giáo đó vừa đi giày vừa đạp vào mặt bọn trẻ. Thật không thể tin được!" - ông Brian bức xúc nói.

Trung Quốc: Giữa giờ nghỉ trưa, cô trông trẻ đi tát và đạp vào các bé mẫu giáo đang ngủ - Ảnh 6.

Cô trông trẻ đạp vào mặt các em nhỏ (Cảnh ghi lại từ camera an ninh).

Ông Brian cho biết, tiền học ở trường mầm non này lên tới hơn 5 ngàn nhân dân tệ một tháng (khoảng 17 triệu đồng), một khoản tiền quá đắt so với cách cư xử thô bạo của cô giáo kia. 

Ông cũng đã tố cáo vụ việc này với cảnh sát, và các cơ quan điều tra đang vào việc để xử lý cô trông trẻ Xuan.

Cùng với đó, nhà trẻ cũng đã lên tiếng công khai xin lỗi các bậc phụ huynh đang con theo học tại đây. 

Họ cho biết cô giáo Xuan kia mới được tuyển dụng 1 năm về trước. Tuy nhiên, Cộng đồng mạng Trung Quốc vẫn lên tiếng phản đối kịch liệt hành động này của cô trông trẻ mới vào nghề.

"Nếu bạn không có đủ sự kiên nhẫn và nhân hậu, đừng nghĩ đến chuyện làm cô giáo!" - một người bình luận về sự việc.

Theo Daily Mail

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news