Tin mới

Vụ cướp tiền, bắn công an bị thương: Bắt thêm nghi can

Thứ tư, 24/09/2014, 10:01 (GMT+7)

Khi cảnh sát xuất hiện, Thanh “Nháy” bỏ chạy vào một ngôi nhà gần đó cố thủ và nổ súng chống trả làm bị thương một thiếu tá công an.

Khi cảnh sát xuất hiện, Thanh “Nháy” bỏ chạy vào một ngôi nhà gần đó cố thủ và nổ súng chống trả làm bị thương một thiếu tá công an.

Ngày 18/9 đã bắt được Lê Đăng Thanh (tự Thanh “bờm”, trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nghi can liên quan đến vụ cướp tiền và bắn trọng thương một cảnh sát do Phan Xuân Thanh (tự Thanh “nháy”, trú phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra, ngày 4/7, Lê Đăng Thanh (biệt danh Thanh “Bờm”) thuê anh Nguyễn Đức Thiện (hành nghề lái taxi, trú xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân) chở vào TP HCM.

Khi đến tỉnh Bình Thuận, sau khi trọ ở nhà nghỉ, Thanh bị mất hành lý và đổ lỗi cho anh Thiện lấy của mình 1,7 tỷ đồng. Hắn rút súng bắn chỉ thiên và bắt tài xế taxi phải chịu trách nhiệm.

Lê Đăng Thanh là đồng phạm với Phan Xuân Thanh trong vụ cướp tiền. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Bị đe dọa, anh Thiện đã quay xe về nhà và chuyển cho Thanh 200 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng. Được nước lấn tới, vài ngày sau, Thanh lại gọi điện yêu cầu đưa thêm 500 triệu nữa, nhưng không được chấp thuận.

Ít lâu sau, Thanh trở về Nghi Xuân, gặp Phan Xuân Thanh (tức Thanh “Nháy”, trú Nghi Lộc, Nghệ An), cả hai bàn cách cưỡng đoạt tiền của anh Thiện.

Ngày 26/7, Thanh “nháy” vào nhà anh Thiện dùng súng đe dọa giết chết cả nhà để cướp lấy 80 triệu đồng. Gia đình nạn nhân trình báo đến cơ quan công an. Khi thấy công an, Thanh “bờm” nhanh chân chạy trốn còn Thanh “nháy” vừa chạy vừa quay lại nổ súng.

Trong quá trình truy đuổi, Thiếu tá Nguyễn Vinh Cảnh, Phó Trưởng phòng PC45, Công an tỉnh Hà Tĩnh, bị Thanh “nháy” bắn trúng đùi phải.

Thanh “nháy” giật lấy xe đạp của một cụ già chạy đến khu rừng phi lao ven bờ biển, ẩn nấp trong ngôi miếu thờ của người dân tự xây.

Lực lượng công an bao vây ngôi miếu kêu gọi Thanh đầu hàng. Tuy nhiên, Thanh “nháy” liên tiếp xả đạn ra ngoài, do vậy cảnh sát phải nổ súng bắn trả.

Ngày 29/7, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã quyết khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Xuân Thanh về hành vi cướp tài sản.

Được biết Thanh “nháy” đã có một tiền án bảy năm tù về tội lưu hành tiền giả và một tiền sự về tội cố ý gây thương tích. Hiện Thanh “nháy” đã bị khởi tố về tội cướp tài sản.

Trang Lê

Tổng hợp/ theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news