Tin mới

Xin cây đổ về đầy nhà, ông lão khiến ai cũng trầm trồ khi nhìn thấy thành quả

Thứ năm, 31/08/2017, 11:29 (GMT+7)

Một chút công sức sáng tạo cùng sự kiên nhẫn, đôi vợ chồng già đã khiến ngôi nhà của mình trở nên thật độc đáo mà ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ.

Thay vì phải tốn rất nhiều tiền để mua vật liệu, thuê thợ sửa sang nhà cửa, một người đàn ông đã sử dụng một kĩ thuật rất đơn giản để mang đến diện mạo mới mẻ cho ngôi nhà của mình.

Không chọn sử dụng các chất liệu đắt tiền như đá granite, gỗ tuyết tùng, người đàn ông trong bài viết đã thu thập những thân cây gỗ, cắt thành những khúc gỗ có chiều cao khoảng 1 inch để cải tạo mặt sàn của ngôi nhà.

Hãy cùng xem quá trình tạo nên sàn nhà đặc biệt của vợ chồng ông lão.

Người ta không biết ông lão xin đầy cây đổ về làm gì? Ảnh: internet
Người vợ đang giúp ông lắp ghép những mảnh gỗ khít vào với nhau. Ảnh: internet
Quá trình này đòi hỏi sự tỉ mỉ. Ảnh: internet
Sàn nhà được trám thêm vữa vào các khoảng trống. Ảnh: internet

Một lớp nhựa công nghiệp Polyurethane sẽ được tráng trên bề mặt để làm cho sàn thêm nhẵn mịn. Ảnh: internet

Như vậy là chỉ bằng việc tái sử dụng thân cây gỗ đỗ mà hai vợ chồng ông lão đã có được một mặt sàn tuyệt đẹp mà không tiêu tốn quá nhiều chi phí. 

Kĩ thuật này được gọi là kĩ thuật xây dựng “cordwood”, sử dụng những mảnh cắt của thân cây gỗ để trang trí nội ngoại thất căn nhà.

Đây là kĩ thuật khá phổ biến, với rất nhiều ứng dụng như ốp tường, ốp sàn, ốp mặt đồ nội thất như bệ rửa tay, bàn, ghế, thậm chí sử dụng như những chi tiết trang trí trên tường.

Hãy cũng xem cách trang trí ngôi nhà bằng thân gỗ khác. 

Kỹ thuật thiết kế này cũng được áp dụng khá nhiều. Ảnh: internet
Không gian sống của bạn sẽ trở nên độc đáo hơn với cách ghép những mảnh gỗ. Ảnh: internet

Quỳnh Chi (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news