Tin mới

Tỉnh Hà Nam hoàn thành chấm thi tốt nghiệp, gần 190 bài đạt điểm 9 trở lên môn Văn

Thứ tư, 19/08/2020, 08:41 (GMT+7)

Sau hơn 1 tuần triển khai công tác chấm thi, tỉnh Hà Nam đã chính thức hoàn thành công tác chấm thi trắc nghiệm, tự luận và đã gửi dữ liệu về Bộ GD&ĐT trong chiều ngày 18/8.

Ngày 18/8, tỉnh Hà Nam đã cơ bản hoàn thành công tác chấm thi tốt nghiệp THPT 2020 và tiến hành gửi dữ liệu về cho Bộ GD&ĐT. Nhận định chung về kết quả thi năm nay, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nam cho biết kết quả bài thi Ngữ văn khá tốt, chủ yếu tập trung ở khung điểm từ 7-7,7 điểm, theo Tri thức trực tuyến và Pháp luật & Bạn đọc.

Tỉnh Hà Nam hoàn thành chấm thi tốt nghiệp, gần 190 bài đạt điểm 9 trở lên môn Văn (ảnh internet)

Thống kê ban đầu cho thấy toàn tỉnh có 8428 bài thi môn Văn, có 2 bài bị điểm liệt (dưới 1 điểm) và 333 dưới trung bình. Như vậy, đã có hơn 96,05% bài thi, tương ứng với 8095 thí sinh đạt điểm trên trung bình môn Văn, số thí sinh đạt điểm 9 trở lên là 186 em, 1 em cao nhất đạt 9,5 điểm.

>> Xem thêm: Cập nhật lịch học, nghỉ học, khai giảng của học sinh: 25 trường Quốc tế, trường công, trường tư lùi lịch tựu trường

Lý giải về việc hoàn thành chấm điểm thi sớm, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nam cho hay do số lượng bài ít nên chấm nhanh hơn các địa phương khác. Dự kiến, tỉnh sẽ công bố điểm thi chung theo lịch của Bộ.

Cùng thời điểm, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng thông tin sau 3 ngày chấm thi Ngữ văn, toàn tỉnh cũng ghi nhận điểm khả quan, xuất hiện những bài thi đạt điểm số cao, đặc biệt đã có bài thi đạt 9,75 điểm dù chưa kết thúc chấm thi.

(ảnh internet)

Theo kế hoạch, Bộ GD&ĐT, kết quả của kỳ thi sẽ được công bố vào ngày 27/8. Các địa phương không được công bố trước hay sau thời gian đó vì liên quan đến cơ sở dữ liệu chung.

Việc hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ chậm nhất ngày 30/8. Các Sở GD&ĐT cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh chậm nhất ngày 4/9.

>> Xem thêm: Loạt trường ĐH của Việt Nam được gắn sao theo tiêu chuẩn Việt Nam

Sau khi có kết quả thi, Bộ sẽ công bố phổ điểm. Còn lại các Sở GD&ĐT, nhà trường sẽ công bố việc đối chiếu giữa điểm thi và học ba của học sinh.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Tin tức giáo dục 24h mới nhất hôm nay 16/9: Xuất hiện thí sinh đạt điểm tuyệt đối khối B

Tin tức giáo dục 24h mới nhất, tin tức giáo dục mới nhất hôm nay, tin giáo dục cập nhật, tin giáo dục mới nhất: Xuất hiện thí sinh đạt điểm tuyệt đối trong đợt 2; Đắk Lắk với 8 trường có tỷ lệ đậu tốt nghiệp 100%.