Tin mới

Nhiều khách Việt bỏ tour đi Trung Quốc

Thứ hai, 12/05/2014, 15:44 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Tình hình biển đông ngày càng nóng, nhiều khách du lịch Việt Nam thông báo hủy tour Trung Quốc bất chấp đền bù hoặc chuyển sang các nước khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông...

 

 

(Tinmoi.vn) Tình hình biển đông ngày càng nóng, nhiều khách du lịch Việt Nam thông báo hủy tour Trung Quốc bất chấp đền bù hoặc chuyển sang các nước khác như Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông...

Theo thống kê của nhiều công ty du lịch có khai thác các tour Trung Quốc cho hay, số lượng khách bỏ tour ngày càng nhiều. Một trong những lý do mà du khách đưa ra là vào thời điểm căng thẳng như thế này họ không muốn tới Trung Quốc.

"hình minh họa"

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó giám đốc ban tiếp thị - truyền thông công ty du lịch Vietravel, cũng khẳng định mấy ngày qua liên tục tiếp nhận các yêu cầu hủy tour sang Trung Quốc hoặc chuyển sang mua tour Nhật Bản, Hàn Quốc. Theo ông Mẫn, với những khách hủy tour Trung Quốc đăng ký tour Hong Kong, công ty thông báo vẫn phải xin visa (thị thực) vào Hong Kong ở Tổng lãnh sự Trung Quốc thì “có khách còn lừng khừng”, có khách vẫn đồng ý trả thêm tiền làm visa vì cho rằng Hong Kong là đặc khu tách bạch với Trung Quốc

Cùng chung tình trạng với Viettravel, ông Trần Văn Long - giám đốc công ty du lịch Việt cho biết: “ngày nào cũng có khách thông báo bỏ tour”. Hầu hết công ty du lịch có khai thác tour du lịch nước ngoài cho biết sau sự kiện Trung Quốc ngang nhiên cắt cáp của tàu Bình Minh trong vùng biển Việt Nam cách đây hai năm, lượng khách mua tour Trung Quốc, vốn là thế mạnh của họ, đã giảm hẳn. Để vực dậy lượng khách này, trong suốt hai năm qua các hãng hàng không có đường bay nối Việt Nam (TP.HCM, Hà Nội) sang các thành phố Trung Quốc đã liên tục giảm giá vé máy bay cho các đoàn du khách Việt. Các đối tác Trung Quốc cũng chủ động hạ giá cung cấp thêm dịch vụ cho các đoàn khách Việt, hỗ trợ công ty du lịch Việt Nam quảng bá để thu hút du khách Việt nhưng khách người Việt đăng ký mua tour vẫn giảm.

"Hình minh họa"

Ông Từ Quý Thành, giám đốc công ty du lịch Liên Bang, cho biết từ đầu năm đến nay lượng khách đăng ký mua tour Trung Quốc đang tăng trở lại, “tuy chưa bằng thời gian trước nhưng bắt đầu khả quan”. Tuy nhiên, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan tại vùng biển của Việt Nam đã khiến nhiều công ty kinh doanh tour Trung Quốc như ông Thành khá lo lắng. “Cũng có khách hỏi và tỏ ý muốn hủy tour, nhưng lo nhất là tình hình này nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lượng khách đăng ký mua tour trong mùa cao điểm là thời gian nghỉ hè, trong khi chương trình tour đã lên hết, tiền quảng cáo trên báo, các trang mạng xã hội cũng đã trả từ trước”.

Ông Lê Trường Giang người phát ngôn Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA), cho biết hãng đang theo dõi rất sát diễn biến này. “Chắc chắn tình hình này sẽ ảnh hưởng đến số lượng vận chuyển hành khách từ TP.HCM và Hà Nội sang các thành phố của Trung Quốc mà VNA đang có đường bay”, ông Giang nói.

Quỳnh Hoa


Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bien dong