Tin mới

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: "Trung Quốc gây bất ổn ở biển Đông"

Thứ bảy, 31/05/2014, 10:00 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Tại hội nghị an ninh châu Á (Đối thoại Shangri-la) diễn ra ở Singapore khi nói về tình hình biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã cáo buộc Trung Quốc có những hành động đơn phương, gây bất ổn trên Biển Đông, đồng thời khẳng định Washington không làm ngơ nếu trật tự thế giới bị đe dọa.

(Tinmoi.vn) Tại hội nghị an ninh châu Á (Đối thoại Shangri-la) diễn ra ở Singapore khi nói về tình hình biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã cáo buộc Trung Quốc có những hành động đơn phương, gây bất ổn trên Biển Đông, đồng thời khẳng định Washington không làm ngơ nếu trật tự thế giới bị đe dọa.

Tình hình biển đông: Bộ trưởng Mỹ tố Trung Quốc gây bất ổn ở biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã cáo buộc Trung Quốc có những hành động đơn phương, gây bất ổn trên Biển Đông

Theo tin tức AFP dẫn lời của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nhấn mạnh trong Đối thoại Shangri-la :"Trong vài tháng qua, Trung Quốc thực hiện những hành động đơn phương, bây bất ổn ở Biển Đông. Chúng tôi kịch liệt phản đối mọi quốc gia sử dụng sự hăm dọa, hành động ép buộc hoặc đe dọa dùng vũ lực để khẳng định chủ quyền"

Ông Hagel tố cáo Trung Quốc ngăn chặn Philippines tiếp cận bãi cạn Scarborough, gây áp lực lên sự hiện diện của Manila trên bãi cạn Second Thomas (Bãi Cỏ Mây, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam), có hành động cải tạo đất đai tại nhiều vị trí và triển khai trái phép giàn khoan dầu vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhắc lại rằng Mỹ không ủng hộ hay bênh vực bên nào trong tranh chấp nhưng "Mỹ sẽ không làm ngơ nếu thế lực nào đó đe dọa các nguyên tắc cơ bản của trật tự quốc tế". Và "Mỹ sẽ giữ vững quan điểm trên khi những trật tự quốc tế cơ bản đang bị thách thức"- ông Hagel nói.

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news