Tin mới

Tàu Trung Quốc lẵng nhẵng bám "quả đấm thép" của Cảnh sát biển Việt Nam

Thứ năm, 15/05/2014, 17:02 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Theo tình hình biển Đông mới nhất, tàu Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam hiện đại nhất hay còn gọi "quả đấm thép" 8003 cùng các tàu khác thuộc CSB Việt Nam và các tàu Kiểm ngư VN đã tiến sâu vào khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Haiyang Shiyou 981.>>Tàu kiểm ngư Việt Nam tiến sát, cách giàn khoan 981 4,5 hải lý>>Hơn 1.000 sinh viên Thanh Hóa mít tinh phản đối TQ đặt giàn khoan trái phép

(Tinmoi.vn) Theo tình hình biển Đông mới nhất, tàu Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam hiện đại nhất hay còn gọi "quả đấm thép" 8003 cùng các tàu khác thuộc CSB Việt Nam và các tàu Kiểm ngư VN đã tiến sâu vào khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Haiyang Shiyou 981, để tuyên truyền, yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan và các tàu hộ tống trái phép ra khỏi vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên các tàu của Việt Nam tiếp tục bị tàu Trung Quốc bám sát và cản trở.

Tình hình biển Đông: Tàu TQ bám sát, cản trở quả đấm thép của CSB VNTình hình Biển Đông: Tàu Trung Quốc bám sát, cản trở "quả đấm thép" của CSB Việt Nam

Theo tin tức khoảng 8h sáng nay (15/5) tàu CSB 8003 cùng các biên đội tàu CSB 2013, 2015, 2016, 4032, 4033 và các tàu Kiểm ngư của Việt Nam khởi hành đi sâu vào phía giàn khoan do Trung Quốc hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, để tuyên truyền, yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan và các tàu hộ tống trái phép.

Đến 8h30 khi tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8003 cách giàn khoan khoảng 7,5 hải lý thì ngay lập tức tàu 3411 của Trung Quốc theo sát.

Lúc 8h52, cũng con tàu này đã bất ngờ tăng tốc cắt mũi tàu Cảnh sát biển Việt Nam mang số hiệu 2016, sau đó tiếp tục tăng tốc tiến thẳng vào tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8003.

Ngay lúc đó lại xuất hiện hai con tàu của Trung Quốc mang số hiệu 2112 và 31101 tăng tốc bám sát mạn phải của tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8003 với tốc độ 13 đến 15 hải lý/giờ.

Đồng thời, tàu Trung Quốc 3411 cũng tăng tốc bám sát mạn phải của tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8003 với khoảng cách rất gần khoảng 100m. Điều đáng nói là tàu 3411 của Trung Quốc đã nhiều ngày nay luôn theo sát sự di chuyển của tàu Cảnh sát biển Việt Nam. Tàu CSB 8003 của Việt Nam bị kẹp giữa 3 tàu lớn của Trung Quốc, tình thế hết sức căng thẳng

Đến 9h20 khi đội tàu của Cảnh sát biển Việt Nam tiến vào hỗ trợ tàu Cảnh sát biển 8003, các tàu của Trung Quốc đã đổi hướng quay về hướng giàn khoan.

Nguyên Thảo

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news