Tin mới

Tỉnh Sóc Trăng mua 4 siêu xe Lexus

Thứ hai, 06/06/2016, 15:38 (GMT+7)

Trong khi dư luận xôn xao về việc tỉnh Sóc Trăng dùng tiền ngân sách mua 4 siêu xe Lexus 570, mỗi chiếc có giá thị trường trên 5 tỷ đồng, thì lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cho hay đây là xe chuyên dụng của ngành công an, và kinh phí mua xe lấy từ nguồn thu xử phạt vi phạm giao thông.

Trong khi dư luận xôn xao về việc tỉnh Sóc Trăng dùng tiền ngân sách mua 4 siêu xe Lexus 570, mỗi chiếc có giá thị trường trên 5 tỷ đồng, thì lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cho hay đây là xe chuyên dụng của ngành công an, và kinh phí mua xe lấy từ nguồn thu xử phạt vi phạm giao thông.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng xuất hiện 4 siêu xe Lexus (giá thị trường khoảng 5 tỷ đồng) gắn biển xanh 83A - 004.68, 83A - 033.33, 83A - 066.66 và 83A - 099.99 lưu thông.  Sự việc đã khiến dư luận địa phương xôn xao.

Xác nhận trên báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho hay, những chiếc xe này được lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng mua để làm xe chuyên dụng phục vụ ngành công an. Những chiếc xe này không phải dùng tiền ngân sách của tỉnh để mua, và UBND tỉnh cũng không quản lý các xe này.

Siêu xe Lexus mang biển xanh ở Sóc Trăng. Ảnh báo Tuổi Trẻ

Cũng theo nguồn tin này, ông Nguyễn Văn Thế, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết, nhưng chiếc xe này là xe chuyên dụng của ngành công an, được công an tỉnh đề xuất và Bộ Công an cho phép mua. Kinh phí mua những xe này được lấy từ nguồn thu xử phạt vi phạm giao thông.

Liên quan đến vụ việc, trả lời báo Tri Thức Trực Tuyến sáng ngày 6/6, Trung tướng Nguyễn Phúc Thảo, Nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh (Bộ Công an) cho biết, ông chính là người đề xuất cấp trên cho mua 4 xe Lexus này khi còn làm Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng. Theo ông Thảo, do thấy các tỉnh mua xe Lexus miễn thuế, nên đề xuất Bộ Công an cho phép dùng tiền xử phạt vi phạm giao thông để mua 4 xe này, với giá 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi ông không còn công tác tại tỉnh Sóc Trăng thì 4 chiếc xe này mới được mua.

“Tôi đề xuất mua xe sử dụng đúng mục đích để làm nhiệm vụ tại địa phương. Hiện, cán bộ nào sử dụng không đúng mục đích thì tự chịu trách nhiệm. Còn nếu trước đây tôi đề xuất sai thì tôi chịu trách nhiệm trước Đảng và xe người nào sử dụng sai sẽ bị thu hồi. 4 xe này tôi không sử dụng chiếc nào cả”, báo Tri Thức Trực Tuyến dẫn lời Trung tướng Nguyễn Phúc Thảo.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an