Tin mới

Tình tiết mới nhất vụ xe chở gỗ tông vào tổ CSGT ở Gia Lai

Thứ ba, 30/07/2019, 14:58 (GMT+7)

CSGT khen thưởng cho người tự nguyện đưa xe đầu kéo của mình vào "thế mạng" cho xe chuyên dụng CSGT khi bị xe chở gỗ tông.

Chiều ngày 30/7, trao đổi với PV Người Lao Động, Đại tá Lê Hoài Nam, Trưởng Công an huyện Kong Chro (Gia Lai) đã tới nhà thăm hỏi, gửi thư khen và tặng quà cho anh Lê Quang Kha (trú tại Thôn 2, xã Kông Yang, huyện Kong Chro) vì đã phối hợp, giúp đỡ lực lượng công an vây bắt đối tượng Nguyễn Thanh Hùng cùng những người liên quan trong vụ xe khách tông vào tổ CSGT đang làm nhiệm vụ khiến 1 cán bộ bị thương.

Được biết, trước đó, anh Kha đã chủ động dùng điện thoại ghi lại quá trình đối tượng Nguyễn Thanh Hùng (SN 1986, trú thị xã An Khê) điều khiển xe BKS 60K - 7965 tông thẳng vào tổ CSGT Công an huyện Kong Chro đang làm nhiệm vụ. Ngoài ra, khi thấy tổ CSGT đang chặn bắt xe vi phạm, anh Kha đã ngỏ ý muốn dùng xe đầu kéo của mình làm lập chốt chặn thay cho xe chuyên dụng của CSGT nhưng tổ công tác không đồng ý cho việc "thế mạng" này.

Đại tá Lê Hoài Nam cảm ơn, khen thưởng anh Lê Quang Kha - Ảnh Công an cung cấp

Cũng theo nguồn tin này, ngoài việc khen thưởng anh Kha, Công an huyện Kong Chro cũng đang liên lạc với 2 tài xế điều khiển xe BKS 81C-073.10 và BKS 81M-0611 vì đã dừng xe 2 bên đường tham gia bố trí đội hình chặn bắt xe vi phạm.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 28/7, thông tin trên Infonet cho hay, Công an Gia Lai cho biết đã tạm giữ 3 đối tượng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Thanh Hùng (33 tuổi, ngụ phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), tài xế điều khiến chiếc xe ô tô 12 chỗ tông vào tổ CSGT; Đinh Hbắp (15 tuổi, ngụ xã Ia Hôi, huyện Đắk Pơ) và Phạm Minh Sang (27 tuổi, ngụ thị xã An Khê).

Tổ công tác ra hiệu lệnh nhưng Hùng vẫn điều khiển xe tông thẳng vào tổ tuần tra. Ảnh Infonet

Tại cơ quan công an, bước đầu Hùng khai nghiện ma tuý đá thời gian dài. Tối 26/7, gã sử dụng ma túy đá tại địa bàn thị xã An Khê. Đến ngày 27/7, Hùng điều khiển xe khách loại 12 chỗ ngồi vào huyện Kon Chro để chở gỗ lậu đưa về thị xã An Khê tiêu thụ.

Khi chiếc xe chở 200 kg gỗ hương và cẩm lai quý hiếm lưu thông đến địa bàn thị trấn Kong Chro thì  tổ CSGT ra hiệu lệnh dừng lại kiểm tra. Hùng hoảng sợ bỏ chạy theo Tỉnh lộ 667 để về thị xã An Khê.

Chạy khoảng hơn 10 km, đến địa bàn thôn 5, xã Kong Yang lại bị chặn bắt nên Hùng cho xe lao vào CSGT hòng tẩu thoát. Cú tông mạnh làm đại úy CSGT Nguyễn Đức Nhã bị thương, 2 xe hư hỏng nặng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news