Tin mới

Tình trạng bé trai bị bỏ rơi dưới hố ga ở Sơn Tây: Bị nhiễm trùng sơ sinh

Thứ ba, 09/06/2020, 21:07 (GMT+7)

Các bác sĩ phát hiện bệnh nhi có tổn thương da khắp người, vùng tốn và mắt do ấu trùng bị xâm nhập.

Tin tức mới nhất trên Tri thức trực tuyếnSài Gòn Giải phóng cho hay BVĐK Xanh Pôn (Hà Nội) vừa cho hay khoa Sơ sinh của bệnh viện mới đây đã tiếp nhận một trẻ sơ sinh, giới tính nam, khoảng 3 ngày tuổi được chuyển đến BVĐK Sơn Tây.

Liên quan đến vụ bé trai bị bỏ rơi dưới hố ga ở Sơn Tây, sau khi thăm khám các bác sĩ phát hiện bé trai bị nhiễm trùng sơ sinh với tổn thương da, vùng rốn và mắt bị ấu trùng xâm nhập.

Bé trai sơ sinh đang được các bác sĩ tận tình chăm sóc. Ảnh: Sài Gòn giải phóng

Bé trai hiện đã được xử lý vết thương, tỉnh, tự thở, truyền dịch, tiêm kháng sinh và nuôi dưỡng hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch để theo dõi.

Hiện bệnh nhi đang được chăm sóc cấp 1 tại khoa Sơ sinh của bệnh viện.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 8/6, những người dân thuộc khu vực xã Thanh Mỹ, TX Sơn Tây (Hà Nội) đã phát hiện một bé sơ sinh chỉ vài ngày tuổi bị bỏ rơi dưới 1 hố ga bỏ hoang.

Lúc này bé trong tình trạng không mảnh vải che thân, sức khoẻ yếu, bị kiến và dòi bu đầy mắt mũi miệng, tai, cuống rốn. 
Các bác sĩ bước đầu tiến hành cứu chữa đôi mắt của bé và làm thủ tục chuyển bé lên BVĐK Xanh Pôn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news