Tin mới

Tình trạng sức khoẻ người cha 2 con bị rắn hổ chúa cắn chuyển biến nặng

Thứ bảy, 22/08/2020, 21:19 (GMT+7)

Thông tin từ phía BV Chợ Rẫy (TP HCM) cho biết 2 cha con bị rắn hổ chúa cắn đã chuyển biến nặng khi vết thương hoại tử, tổn thương thận và phải lọc máu liên tục.

Thông tin mới nhất trên Pháp luật & Bạn đọc, Người lao động cho theo nguồn tin từ BV Chợ Rẫy (TP HCM) anh  P.V.T. (38 tuổi), người cha 2 con bị rắn hổ chúa cắn trọng thương tại Tây Ninh đã chuyển sang khoa Hồi sức cấp cứu hơn 1 ngày và hiện đang được lọc máu liên tục.

Theo một bác sĩ tại khoa Hồi sức cấp cứu (ICU) của BV, bệnh nhân đã được chuyển sang từ khoa BV Nhiệt đới vào chiều ngày 21/8 do tổn thương thận cấp, suy thận nặng.

Người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn. Ảnh: Người lao động

Chất độc của nọc rắn nặng khiến bệnh nhân bị nhiễm trùng và nhiễm độc, khi ngấm  vào người khiến chỉ số bạch cầu thấp, chỉ số xét nghiệm máu đều xấu.

Ngoài ra, bệnh nhân còn bị hoại tử, nhiễm trùng vết rắn cắn ở đùi lan rộng.

Con rắn hổ mang chúa nặng 4,5 kg và dài hơn 2,5 mét. Ảnh: Người lao động

'Bệnh nhân chưa cần can thiệp ECMO mà chủ yếu lọc máu liên tục. Thông thường việc chạy ECMO sẽ được thực hiện ở những bệnh nhân có tụt huyết áp, tổn thương cơ tim, tổn thương phổi.

Còn với nọc độc rắn thường dẫn đến suy thận, suy gan và yếu liệt cơ do các dây thần kinh bị phong tỏa.

Trong những ngày sắp tới, các chuyên gia về bệnh nhiệt đới sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá xem nọc độc có tổn thương các cơ quan khác như tim, gan... hay không', bác sĩ cho biết.

Thông tin cũng cho biết thêm gia đình anh T. có 3 con nhỏ và khá khó khăn do 2 vợ chồng chỉ làm thuê khá bấp bênh.

Trước đó, sáng ngày 19/8, anh T. bị rắn hổ chúa cắn trong tình trạng nặng phải vào BVĐK tỉnh Tây Ninh để cấp cứu.

Tay bệnh nhân khi đến viện vẫn nắm chặt đầu rắn còn sống.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news