Tin mới

Tòa Cấp cao xem xét lại vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em

Thứ ba, 15/05/2018, 14:12 (GMT+7)

Liên quan đến vụ án bị cáo 77 tuổi Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu, bản án phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt sẽ bị các cơ quan tố tụng cấp cao đánh giá lại.

Liên quan đến vụ án bị cáo 77 tuổi Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em ở Vũng Tàu, bản án phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt sẽ bị các cơ quan tố tụng cấp cao đánh giá lại.

Theo Vnexpress, Vietnamnet, Dân trí đưa tin, Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Trí Tuệ cho biết hôm nay Chánh án và thẩm phán cấp cao của TAND Cấp cao tại TP HCM tới Bà Rịa - Vũng Tàu trực tiếp làm việc với các cơ quan tố tụng tỉnh này sau khi nhận được chỉ đạo của TAND Tối cao về việc "rút" toàn bộ hồ sơ vụ án Nguyễn Khắc Thủy (78 tuổi) để xem xét lại, ra kết luận trong thời gian sớm nhất.

Ngày 14/5, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có kiến nghị gửi Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí và Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đề nghị xem xét lại kết quả xét xử vụ án này.

Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy. Ảnh Trí thức trẻ

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đánh giá đây là vụ án xâm hại trẻ em rất nghiêm trọng, cần đảm bảo việc xét xử nghiêm minh, đúng người đúng tội, đặc biệt là bảo vệ được các quyền của trẻ em. Hơn nữa, hành vi của dâm ô của bị cáo Thủy còn có tình tiết tăng nặng, pháp luật luật không cho phép áp dụng án tù treo với các loại tội phạm bị dư luận lên án.

Trước đó, vào ngày 11/5, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên xử phúc thẩm vụ án "Dâm ô trẻ em" đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy (78 tuổi, nguyên Giám đốc ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngụ chung cư Lakesside, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu).

Ở phiên tòa sơ thẩm 6 tháng trước, bị cáo Thủy bị tuyên phạt 3 năm tù giam và sau đó đã có đơn kháng cáo kêu oan.

Sau khi nghị án, HĐXX cấp phúc thẩm đã tuyên phạt mức án 18 tháng tù, cho hưởng án treo đối với bị cáo Thủy. 

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news