Tin mới

Tổng hợp thiệt hại khủng khiếp sau động đất Nepal

Thứ ba, 05/05/2015, 10:59 (GMT+7)

Tính đến ngày 4/5, trận động đất lịch sử tại Nepal đã khiến hơn 7.200 người thiệt mạng, hơn 14.000 người bị thương, hơn 140.000 ngôi nhà bị hư hại, hơn 16.000 trường học bị phá hủy và hàng trăm di tích bị tàn phá…

Tính đến ngày 4/5, trận động đất lịch sử tại Nepal đã khiến hơn 7.200 người thiệt mạng, hơn 14.000 người bị thương, hơn 140.000 ngôi nhà bị hư hại, hơn 16.000 trường học bị phá hủy và hàng trăm di tích bị tàn phá…

7.276 người thiệt mạng

Theo thống kê mới nhất từ Chính phủ Nepal, trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra hôm 25/4 vừa qua đã khiến ít nhất 7.276 người thiệt mạng và hơn 14.326 người bị thương. Con số này có thể còn tiếp tục tăng lên.

Chính phủ Nepal đã quyết định chấm dứt công tác tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân. Phát biểu tại một cuộc họp tại thủ đô Kathmandu với đại sứ hơn 20 quốc gia, Ngoại trưởng Nepal Mahendra Bahadur Pandey đã gửi lời cảm ơn tới các đội cứu hộ và y tế nước ngoài và đề nghị 34 đội cứu hộ nước ngoài trở về nước.

Con số thiệt mạng có thể tăng lên 10.000 người. Cho tới nay, con số được đưa ra là có ít nhất 58 người nước ngoài tử vong, 52 người bị thương và 112 người vẫn còn mất tích. Người đứng đầu Liên minh châu Âu EU tại Nepal hôm 2/5 nói rằng có đến 1.000 người châu Âu vẫn còn mất tích tại Nepal.

Khoảng 8,1 triệu người bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Nepal, khoảng 3,0 triệu người cần hỗ trợ lương thực khẩn cấp. Theo tin tức từ quỹ UNICEF, khoảng 1,7 triệu trẻ em ở những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Thiệt hại khủng khiếp sau trận động đất Nepal. Ảnh đồ họa: Tiền Phong

Thiệt hại về tài sản

Theo thống kê từ Cơ quan phát triển Hoa Kỳ (USAID), trận động đất ngày 25/4 đã khiến khoảng 160.786 ngôi nhà bị phá hủy, 143.673 ngôi nhà bị hư hại, 16.000 trường học bị tàn phá. Hầu hết các ngôi làng khu vực miền núi bị tàn phá nặng nề. Hầu hết các tòa nhà bị phá hủy. Sân bay quốc tế duy nhất của Nepal đã buộc phải đóng cửa đối với máy bay cứu trợ cỡ lớn do đường băng bị xuống cấp nghiêm trọng.

Báo cáo đánh giá ban đầu từ cơ quan khảo cổ Nepal cho thấy khoảng 60 ngôi chùa trên khắp đất nước đã bị phá hủy. Các báo cáo từ Cục khảo cổ học (DOA) thuộc Bộ Văn hóa, Du lịch và Hàng không dân dụng cho biết hơn 200 di tích đã bị hư hỏng.

Các nhà chức trách đang gặp khó khăn trong việc thu thập lại các tàn tích của các vật liệu có giá trị ở những di tích. Quá trình thu thập và bảo quản được tiến hành tại quảng trường Basantapur Durbar, Bhaktapur Durbar và Patan Durbar. Tất cả đều là di sản do UNESCO công nhận.

Trận động đất cũng gây ảnh hưởng lớn tới ngành công nghiệp du lịch của Nepal khi ít nhất nhất 14 tòa nhà lịch sử đều đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng, trong đó có 12 tòa nhà là di sản thế giới của UNESCO.

Liên hợp quốc đã kêu gọi một khoản viện trợ 415 triệu USD cho Nepal. Đất nước này ước tính cần 5 tỷ USD để tái thiết lại sau động đất.

Bảo Linh (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: động đất Nepal