Tin mới

Tộc người sống cùng người chết hàng năm liền

Thứ ba, 05/04/2016, 10:47 (GMT+7)

Tộc người Toraja, sống tên đảo Sulawesi,  Indonesia có tập tục để thi thể của người chết trong nhà hàng tuần, hàng tháng, thậm chí là hàng năm liền và chăm sóc giống như những người sống.

Tộc người Toraja, sống tên đảo Sulawesi,  Indonesia có tập tục để thi thể của người chết trong nhà hàng tuần, hàng tháng, thậm chí là hàng năm liền và chăm sóc giống như những người sống. 

[mecloud]uiHgphDl0o[/mecloud]

Đối với người Toraja, họ tin rằng những người chết vẫn là một phần của gia đình. Họ giữ xác những người chết, chăm sóc và vẫn nấu phần cơm cho họ. Khi đêm xuống, họ cùng nhau cầu nguyện bên xác người đã chết, xem những người đã chết ngủ một giấc dài.

Để bảo quản xác chết họ sử dụng một dung dịch ướp xác, xác chết sẽ dần khô lại không bị thối rữa. Đối với họ cái chết không phải là điều tồi tệ, họ không để cho người chết phải một mình. 

Đối với người nghèo họ sẽ giữ xác trong vòng 1 tuần, còn những người trung lưu và thượng lưu họ để xác lên đến 1 năm.

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news