Tin mới

Tới lượt Trung Quốc tố Philippines “đạo đức giả” trên Biển Đông

Thứ bảy, 28/03/2015, 08:22 (GMT+7)

Ngày 27/3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã mạnh mẽ chỉ trích Philippines là đạo đức giả khi tăng cường hoạt động xâm phạm chủ quyền của Bắc Kinh khi tăng cường hoạt động cải tạo và tái thiết các hòn đảo có tranh chấp trên Biển Đông.

Ngày 27/3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã mạnh mẽ chỉ trích Philippines là đạo đức giả khi tăng cường hoạt động xâm phạm chủ quyền của Bắc Kinh khi tăng cường hoạt động cải tạo và tái thiết các hòn đảo có tranh chấp trên Biển Đông.

 

Ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc tiến hành cải tạo đất trên Biển Đông

Theo tin tức từ Đài châu Á tự do,  Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã lên tiếng chỉ trích sau khi ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario tuyên bố Manila sẽ tiếp tục tái tạo các hòn đảo có tranh chấp trên Biển Đông. Năm ngoái, Philippines đã ngưng các hoạt động này vì e làm ảnh hưởng tới vụ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế.

Bà Hoa Xuân Oánh nói rằng Philippines, một mặt chỉ trích Bắc Kinh mở rộng việc xây cất tại các đảo tranh chấp, mặt khác lại công bố kế hoạch bồi đắp đường bay trên các đảo có tranh chấp khác. Trung Quốc cho rằng điều này chứng tỏ thái độ giả dối của Philippines.

Trước đó, ngày 26/3, ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario tuyên bố Trung Quốc lộ rõ mưu đồ bá chủ biển Đông bằng việc đẩy mạnh chương trình bành trướng và thay đổi hiện trang nhằm hiện thực hóa đường 9 đoạn mà họ tuyên bố và kiểm soát gần hết biển Đông trước khi tòa trọng tài công bố chính thức quyết định liên quan đến hồ sơ đệ trình của Philippines.

Hiện Philippines vẫn chưa lên tiếng về bình luận của phía Trung Quốc. Tuy nhiên, theo hãng GMA News Network dẫn lời Bộ trưởng quốc phòng Philippines, Voltaire Gazmin ngày hôm qua cho biết quân đội nước này có thể sẽ không xúc tiến việc sửa chữa các cơ sở trên đảo Pag-asa bao gồm một đường băng vì làm như vậy đòi hỏi phải xây dựng một bến tàu.

Bảo Linh (Tổng hợp) 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news