Tin mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Hàn Quốc

Thứ tư, 01/10/2014, 09:10 (GMT+7)

Nhận lời mời của Tổng thống Ðại Hàn Dân Quốc Park Geun-hye, Tổng Bí thư BCH T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước tới Ðại Hàn Dân Quốc từ ngày 1 đến 4-10-2014.

 


Nhận lời mời của Tổng thống Ðại Hàn Dân Quốc Park Geun-hye, Tổng Bí thư BCH T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước tới Ðại Hàn Dân Quốc từ ngày 1 đến 4-10-2014.

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye có chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Sau 22 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992 và đặc biệt sau 5 năm kể từ khi nâng cấp quan hệ lên “Đối tác hợp tác chiến lược” vào năm 2009, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu.

Nhằm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác và giao lưu nhân dân, ở cả Việt Nam và Hàn Quốc đã thành lập Hội hữu nghị Việt-Hàn và Hội hữu nghị Hàn-Việt. Đây là cầu nối thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, thương mại, du lịch, giao lưu tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm đẩy mạnh toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc với trọng tâm là tăng cường hợp tác kinh tế, đồng thời mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực khác.

Chuyến thăm góp phần tăng cường hiểu hiểu và tin cậy chính trị giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; thúc đẩy hợp tác, quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước./.

Theo Khánh Duy (Người đưa tin)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news