Tin mới

Tổng giám đốc Vietlott vừa đột ngột xin nghỉ việc từng là "sếp" tại Tập đoàn Dầu khí VN

Chủ nhật, 08/10/2017, 12:37 (GMT+7)

Trước khi trở thành Tổng giám đốc Vietlott, ông Tống Quốc Trường đã có thời gian dài giữ nhiều trọng trách quan trọng tại các Ban, Doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Trước khi trở thành Tổng giám đốc Vietlott, ông Tống Tổng giám đốc Vietlott vừa đột ngột xin nghỉ việc từng là sếp tại Tập đoàn Dầu khí VN - Ảnh 1.

Ông Tống Quốc Trường. Ảnh: Vietlott.

Sau đó, ông này, giữ trọng trách Tổng Giám đốc Tổng Công ty tài chính cổ phần dầu khí Việt Nam (PVFC) từ tháng 06/2007 đến tháng 3/2010. 

Trước ông Trường, vị trí này do ông Nguyễn Xuân Sơn đảm nhiệm. Ông Nguyễn Xuân Sơn mới đây đã bị bắt và khởi tố, tuyên án tử hình tại phiên tòa sơ thẩm tại Hà Nội do liên quan tới những sai phạm trong quá trình lãnh đạo tại PVN.

Chuyện ở PVFC thời kỳ ông Tống Quốc Trường làm Tổng giám đốc

Theo thông tin trên báo Thanh Niên và Dân trí, trong giai đoạn 2006 - 2011 khi ông Tống Quốc Trường làm Tổng Giám đốc thì việc PVN đổ tiền vào và cho phép PVFC có những hoạt động bất chấp các quy định của pháp luật đã biến công ty này rơi vào tình trạng gần như mất vốn, nợ xấu tăng cao...

Cụ thể, năm 2007, PVFC được phê chuẩn chủ trương lập Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn tài chính dầu khí (PVFC Invest).

Theo luật Các tổ chức tín dụng, PVFC chỉ có thể góp vốn vào một công ty con như PVFC Invest tối đa là 11% vốn điều lệ.

Nhưng để giữ quyền chi phối và biến PVFC Invest thành công ty sân sau nên PVFC đã lách luật và qua mặt các cơ quan chức năng bằng các hợp đồng ủy thác trả chậm của cán bộ, công nhân viên của tổng công ty này.

PVFC sở hữu tới 59% cổ phần tại PVFC Invest dưới các hình thức góp vốn trực tiếp, 11%; "nhận" 38% vốn ủy thác của CBCNV (thực chất là tiền nhà nước) và "góp thay" 10% cổ phần của một nhà đầu tư bên ngoài (Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng Việt Nga).

Khoản 38% "nhận ủy thác của cán bộ công nhân viên" thực chất là hình thức cho vay trá hình không có tài sản đảm bảo, dòng tiền, cũng như mọi quyền lợi của CBNV chỉ được ghi nhận trên giấy tờ, sổ sách không có thật.

Việc sử dụng nghiệp vụ ủy thác đầu tư đã giúp PVFC hay gián tiếp là PVN kiểm soát được hoàn toàn hoạt động của PVFC Invest nhưng để lại hậu quả xấu.

Thực tế, PVN đã dùng tiền từ quỹ của PVN góp 295 tỉ đồng (59% vốn điều lệ), trong đó 240 tỉ đồng cho cá nhân vay trả chậm mua cổ phiếu PVFC Invest. 

Các hợp đồng ủy thác đầu tư trả chậm có thời hạn 3 năm, đến tháng 10/2010 hết hạn chỉ có một vài cá nhân hoàn trả được 10 tỉ đồng, 230 tỉ đồng còn lại không thể thu hồi được.

Đáng chú ý, trước đây, việc ký kết các hợp đồng đầu tư ủy thác này của PVFC đã bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước xác định là trái luật.

"Từ tháng 12/2009, Thanh tra NHNN cũng yêu cầu PVFC phải "chấm dứt ngay nghiệp vụ này" nhưng PVFC đã phớt lờ không thực hiện", thông tin trên báo Thanh Niên cho hay.

Năm 2008, PVFC bắt đầu lên sàn với hình ảnh là công ty tài chính có quy mô vốn lớn nhất thị trường bởi PVFC có số vốn điều lệ lên tới 5.000 tỉ đồng.

Sau khi thị trường chứng khoán "xì hơi bong bóng", hơn 419 tỉ tiền gốc mà PVFC "cho CBCNV vay" mua cổ phiếu và 86 tỉ đồng tiền lãi phát sinh hiện không thu hồi được vì không rõ yếu tố pháp lý và vì trong danh sách gần 800 cá nhân ủy thác đầu tư cổ phiếu của PVFC có người đã chết, có người về hưu, có người đi tù

Báo cáo tài chính của PVFC và PVFC Invest sau này cho thấy thương vụ trên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng khi 510 tỉ đồng vốn ủy thác khiến PVFC Invest thiệt hại 419 tỉ gốc và 86 tỉ đồng lãi do CBCNV vay không có khả năng hoàn trả.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news