Tin mới

Tổng thống Duterte gây bất bình vì dùng diễn văn mắng con trai

Thứ tư, 08/02/2017, 09:35 (GMT+7)

Rất nhiều người Philippines đã bày tỏ sự bất bình về việc Tổng thống Rodrigo Duterte dùng một bài diễn văn trước công chúng để mắng cậu con trai của ông vì không chịu về nhà.

Rất nhiều người Philippines đã bày tỏ sự bất bình về việc Tổng thống Rodrigo Duterte dùng một bài diễn văn trước công chúng để mắng cậu con trai của ông vì không chịu về nhà.

Theo BBC, các chuyên gia an ninh nói Sebastian "Baste" Duterte, một vận động viên lướt ván 29 tuổi, đã "không thể liên hệ được" hồi tuần trước.

Nhà lãnh đạo Philippines đã dùng bài diễn văn hôm 2/2 trước công chúng để nói về đời tư và những mối quan hệ trắc trở của cậu con trai "chơi bời".

"Cậu con trai út của tôi là một thằng tồi. Nó còn không thèm về nhà nó nữa".

Ông còn so sánh Baste với chị gái Sara và anh trai Paolo của cậu, cả hai đều là chính trị gia ở thành phố Dava.

"Tôi chưa bao giờ gặp rắc rối với những đứa con khác của tôi, những đứa luôn làm việc tốt", ông nói.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte gây bất bình vì dùng diễn văn trước công chúng để mắng con trai. Ảnh: Reuters

Con trai út của ông sau đó đã xuất hiện và nói rõ tung tích của mình.

"Chào buổi sáng, Ba. Đừng lo. Con đang sống ở nhà khác từ ngày 1/2", Baste viết trên Facebook.

Mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa ông Duterte và cậu con trai út đã được truyền thông đưa tin nhiều, nhưng nhiều người Philippines đặt câu hỏi vì sao một tổng thống lại dùng một bài phát biểu trước công chúng để nói về các vấn đề cá nhân.

"Bêu xấu các chính trị gia tham nhũng và tội phạm là một chuyện nhưng ông phải biết khi nào thì không nên đưa các vấn đề gia đình ra công chúng. Ông hãy tập trung vào điều hành đất nước đi", một người viết trên Facebook.

Nhưng những người ủng hộ ông Duterte đã phản ứng lại để bảo vệ quan điểm của tổng thống của họ.

"Một người đàn ông thực thụ lo cho con cái bất kể mối quan hệ của ông với mẹ của chúng là thế nào. Nếu các người không hy sinh vì con cái, các người không xứng đáng là cha mẹ chúng. Thật đáng xấu hổ", bà Corazon Cabrera viết.

[mecloud]jIWLSh3n4U[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news