Tin mới

Tổng thống Duterte nói gì khi bị dọa kiện ra ICC

Thứ tư, 15/03/2017, 14:41 (GMT+7)

Tổng thống Philippines Duterte mới đây đã lên tiếng sau khi một người tự xưng là cựu sát thủ của "biệt đội tử thần" đe dọa sẽ kiện ông lên Tòa án Hình sự Quốc tế ICC.

Tổng thống Philippines Duterte mới đây đã lên tiếng sau khi một người tự xưng là cựu sát thủ của "biệt đội tử thần" đe dọa sẽ kiện ông lên Tòa án Hình sự Quốc tế ICC.

Trong buổi họp báo hôm 13/3, ông Duterte khẳng định, khi đang giữ chức thị trưởng tại Davao, ông chỉ cho phép cảnh sát ra tay bắn tội phạm với mục đích tự vệ. Tuy nhiên, khi được hỏi về chiến dịch chống tội phạm ma túy, Tổng thống Philippines nhấn mạnh mình sẽ chịu trach nhiệm về việc làm này. "Tôi sẽ làm như những gì đã nói và tôi sẵn sàng đối mặt với những hậu quả, tôi sẵn sàng ngồi tù".

Tuyên bố của ông Duterte được đưa ra sau khi Edgar Matobalo-một người tự xưng là sát thủ trong "biệt đội tử thần" đe dọa sẽ đệ trình đơn kiện lên Tòa án Hình sự Quốc tế ICC vì tội ác chống loài người.

Luật sư của Matobalo cho biết, đơn kiện sẽ được nộp lên ICC vào tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Theo vị luật sư này "giết người là tội lớn, và nếu nó được tiến hành dưới dạng một cuộc tấn công có tổ chức, đây là một tội ác chống lại nhân loại".

Sau khi nhậm chức Tổng thống, ông Duterte đã phát động một chiến dịch chống tội phạm ma túy, với hơn 8.000 người thiệt mạng.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news