Tin mới

Tổng thống Hàn Quốc muốn sửa hiến pháp để gia tăng nhiệm kỳ

Thứ ba, 25/10/2016, 09:48 (GMT+7)

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 24/10 đã đề nghị sửa đổi hiến pháp để cho phép tổng thống nước này được giữ nhiều nhiệm kỳ hơn thay vì chỉ một như hiện nay.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 24/10 đã đề nghị sửa đổi hiến pháp để cho phép tổng thống nước này được giữ nhiều nhiệm kỳ hơn thay vì chỉ một như hiện nay.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. Ảnh: EPA

Hãng Yonhap đưa tin phát biểu tại Quốc hội ngày 24/10, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho biết chính phủ sẽ lập một cơ quan để chuẩn bị cho việc sửa đổi hiến pháp và mục tiêu sửa đổi lần này sẽ diễn ra trước khi nhiệm kỳ tổng thống của bà kết thúc vào tháng 2/2018.

Trước đây, bà Park phản đối việc thảo luận chính thức vấn đề này nhưng hiện nay, bà nhán mạnh là thời điểm thích hợp để sửa đổi Hiến pháp.

Theo Hiến pháp Hàn Quốc, Tổng thống chỉ có một nhiệm kỳ duy nhất kéo dài 5 năm. Bà Park cho rằng với một nhiệm kỷ, các tổng thống Hàn Quốc thường trở thành "con vịt què" trong nửa cuối nhiệm kỳ và "khó để duy trì sự tiếp nối của các chính sách, xem xét kết quả những như theo đuổi Chính sách đối ngoại thống nhất".

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news