Tin mới

Tổng thống Obama cảnh báo Trung Quốc

Thứ tư, 17/02/2016, 10:35 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 16/2 đã kêu gọi dừng bất cứ công trình mới hoặc hoạt động quân sự hóa nào tại các vùng biển của khu vực châu Á và tái khẳng định Mỹ có quyền hoạt động tự do tại khu vực biển quốc tế.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 16/2 đã kêu gọi dừng bất cứ công trình mới hoặc hoạt động quân sự hóa nào tại các vùng biển của khu vực châu Á và tái khẳng định Mỹ có quyền hoạt động tự do tại khu vực biển quốc tế.

Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi ngừng các hoạt động xây dựng, quân sự hóa tại các biển của châu Á. Ảnh: AP

Phát biểu trước một cuộc họp với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á ở California, ông Obama nhấn mạnh việc "ngừng việc cải tạo, hoạt động xây dựng và quân sự hóa mới" tại các biển châu Á, gián tiếp nói đến hoạt động xây dựng cầu cảng, sân bay (có thể dùng cho quân sự) nhanh chóng của Trung Quốc tại Biển Đông.

Ông Obama nói rằng Mỹ "sẽ tiếp tục bay, đi tàu và hoạt động tại bất cứ đâu luật pháp quốc té cho phép" và nói thêm rằng "chúng tôi sẽ ủng hộ quyền làm vậy của đồng minh chúng tôi".

Cuộc họp 2 ngày giữa ông Obama và các nước ASEAN lần đầu tiên diễn ra trên đất Mỹ và có ý nghĩa thúc đẩy quan hệ khi Washington đang tìm cách để đối chọi lại với sự quyết đoán ngày một tăng của Bắc Kinh. Cuộc họp này cũng có ý củng cố trụ cột trong Chính sách đối ngoại "tái cân bằng" các nguồn tài nguyên và chú ý tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của ông Obama.

Ông Obama cho biết mình và các nhà lãnh đạo nhóm 10 nước thành viên ASEAN cũng "tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của chúng tôi đối với một trận tự quốc tế" với những quy tắc và tiêu chuẩn được quan sát phổ biến và "trong đó, quyền của tất cả các nước, từ lớn đến nhỏ đều được quan sát".

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh sự cần thiết của tự do thương mại và "bất cứ tranh chấp nào cũng cần được giải quyết một cách hòa bình".

Bảo Linh (theo CNN)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tổng thống Obama