Tin mới

Tổng thống Philippines dọa văng tục với Obama nếu bị chất vấn

Thứ hai, 05/09/2016, 22:10 (GMT+7)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đe dọa sẽ văng tục với ông Obama nếu bị hỏi về số người bị bắn chết không qua xét xử trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN sắp diễn ra ở Lào.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đe dọa sẽ văng tục với ông Obama nếu bị hỏi về số người bị bắn chết không qua xét xử trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN sắp diễn ra ở Lào.

"Đừng hỏi tôi, hoặc tôi sẽ chửi ông là 'Putang ina' trong hội nghị", AP dẫn lời ông Duterte cảnh báo. "Putang ina" là cụm từ có nghĩa tục trong tiếng Philippines.

Tuyên bố trên chính là câu trả lời của ông Duterte khi một phóng viên đặt câu hỏi rằng ông sẽ ứng phó như thế nào với ông Obama nếu bị hỏi về các vụ bắn giết nghi phạm ma túy ở Philippines.

Duterte cũng nói rằng ông là Tổng thống của một đất nước có chủ quyền và ông chỉ phải trả lời trước người dân Philippines.

Tổng thống Philippines Duterte cảnh báo sẽ văng tục nếu Tổng thống Obama chất vấn về số người chết trong chiến dịch truy quét tội phạm ma túy. Ảnh: AP

"Chúng tôi từ lâu đã không còn là một nước thuộc địa, và tôi không có ông chủ nào khác ngoài nhân dân Philippines. Các ông hãy tỏ ra tôn trọng", ông Duterte nói.

Kể từ khi ông Duterte phát động cuộc chiến chống tội phạm ma túy từ hôm 30/6, hơn 2.000 nghi phạm buôn bán và sử dụng ma túy đã bị bắn chết.

Tổng thống Philippines dự kiến sẽ có cuộc gặp ông Obama vào ngày 6/9 bên lề thượng đỉnh ASEAN ở thủ đô Vientiane, Lào.

Trong một buổi họp báo bên lề thượng đỉnh G20 ở thành phố Hàng Châu, Trung Quốc, Tổng thống Obama đã gọi ông Duterte là "người màu mè", đồng thời cho hay ông đã hỏi cố vấn của ông liệu có đáng để gặp ông Duterte bên lề thượng đỉnh ASEAN hay không.

Xem thêm video:

[mecloud]NIOUOgp5GC[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news