Tin mới

Tổng thống Trump mệt mỏi vì "đất nước bị lợi dụng"

Thứ ba, 17/10/2017, 21:44 (GMT+7)

Theo ông Trump, thỏa thuận hạt nhân mang lại nhiều lợi ích cho Iran nhưng không mang lại điều tốt đẹp cho nước Mỹ.

Theo ông Trump, thỏa thuận hạt nhân mang lại nhiều lợi ích cho Iran nhưng không mang lại điều tốt đẹp cho nước Mỹ. 

Theo đó, ngày 16/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định khả năng rời khỏi thỏa thuận hạt nhân hay còn gọi  là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Mỹ và Đức), tại cuộc họp nội các ở Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo như chủ nhân của Nhà Trắng, việc Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran là "một khả năng rất thực tế".

Tổng thống Trump còn gọi các nhà lãnh đạo Iran là "những nhà đàm phán tài ba", khi "đàm phán rất nhiều cho họ, nhưng lại là thỏa thuận kinh khủng đối với Mỹ".

"Tôi mệt mỏi vì quốc gia bị lợi dụng. Chúng ta sẽ thấy điều gì sẽ xảy ra", Tổng thống Trump kết luận.

Phát ngôn mới này của người đứng đầu nước Mỹ một lần nữa đã củng cố cho ý định rời khỏi JCPOA của ông.

Trước đó, vào 13/10, Tổng thống Donald Trump "giáng đòn mạnh"vào thỏa thuận hạt nhân Iran, khi không xác nhận Iran đang tuân thủ thỏa thuận này, đồng thời cảnh báo có thể chấm dứt thỏa thuận lịch sử này.

Ông Trump thậm chí còn  "lấn sân Quốc hội", ra thời hạn trong 60 ngày cho Quốc hội để quyết định xem liệu có áp đặt lại các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran hay không.

Tuyên bố trên lập tức vấp phải sự phản đối từ cả trong nước lẫn nước ngoài, trong đó gay gắt nhất là Iran.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif cảnh báo, việc Trump không đồng ý về thỏa thuận này sẽ chỉ làm ảnh hưởng đến uy tín của Washington, và thêm rằng Tehran và các bên còn lại sẽ không từ bỏ thỏa thuận lịch sử.

Sau đó, nhà ngoại giao Iran Ali Larijani khẳng định, Tehran có một "kế hoạch" sẽ khiến người Mỹ phải hối hận.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news