Tin mới

Những nhóc tỳ sở hữu tài sản "siêu khủng"

Thứ năm, 29/10/2015, 15:47 (GMT+7)

Các cô bé, cậu bé này nhanh chóng trở thành những đứa trẻ giàu nhất thế giới nhờ sở hữu khối tài sản khủng.

Các cô bé, cậu bé này nhanh chóng trở thành những đứa trẻ giàu nhất thế giới nhờ sở hữu khối tài sản khủng.

Hoàng tử George Alexander Louis

Hoàng tử George Alexander Louis đứng đầu danh sách khi sở hữu khối tài sản 1 tỷ USD. Ảnh: Internet

Hoàng tử George Alexander Louis là con trai của hoàng tử William và Kate Middleton. Từ khi mới 2 tuổi, hoàng tử Louis đã trở thành tỷ phú giàu thứ ba trong danh sách người thừa kế ở Hoàng gia Anh, đứng đầu trong top những đứa trẻ giàu nhất thế giới.

Tại Anh, những người dân thường sẽ phải đóng thuế để trợ cấp cho hoàng gia. Vậy nên hoàng tử nhỏ có thể thoải mái chi tiêu cho đến tuổi trưởng thành. Hiện tại, giá trị tài sản của hoàng tử Louis lên tới 1 tỷ USD.

Knox & Vivienne Jolie Pitt

Cặp song sinh nhà Angelina JolieBrad Pitt có một quỹ ủy thác 67,5 triệu USD. Ảnh: Internet

Knox và Vivience là cặp song sinh của hai ngôi sao Hollywood Angelina Jolie và Brad Pitt. Chỉ đứng sau hoàng tử Louis, cặp song sinh nhà Jolie Pitt sở hữu khối tài sản lên đến 67,5 triệu USD, vượt qua một vài trẻ em để trở thành cặp song sinh có tài sản giá trị.

Số tiền đó đến từ một quỹ ủy thác do Angelina và Prad làm sẵn cho cặp song sinh.

Dannielynn Hope Marshall Birkhead

Dannielynn Hope Marshall Birkhead sở hữu tài sản 59 triệu USD sau khi mẹ cô qua đời. Ảnh: Internet

Không như những đứa trẻ khác, bé Dannielynn Hope Marshall Birkhead trở thành đứa bé tỷ phú một cách bất đắc dĩ. Năm Dannielyy bước sang tuổi thứ 6 thì mẹ em – người mẫu playboy Anna Nicole Smith đã qua đời. Bà ra đi để lại cho em số tài sản lên tới 59 triệu USD.

Nick D’aloisio

Nick sở hữu khối tài sản 30 triệu USD từ ứng dụng Summly của cậu. Ảnh: Telegraph

Một trường hợp đặc biệt trong danh sách những đứa trẻ giàu nhất thế giới chính là Nick. Cậu bé không thừa hưởng tài sản từ bố mẹ, hay là người thừa kế công ty,… Nick tự mình kiếm tiền bằng chính khả năng thiên tài.

Cậu đã đứng ra sáng tạo ứng dụng Summly. Từ khi ra đời ứng dụng này đã nhanh chóng trở thành ứng dụng tốt nhất vào năm 2012, ứng dụng này đã được phát triển rộng rãi trên các thiết bị điện thoại thông minh.

Nhờ công việc của mình, Nick sở hữu số tài sản trị giá 30 triệu USD.

Valentina Paloma Pinault

Cô bé đứng vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng khi sở hữu ngôi nhà trị giá 12 triệu USD. Ảnh: Internet

Valentina là con gái nữ diễn viên nổi tiếng Salma Hayek và ông chủ tập đoàn Kering Pháp - Francois Henri Pinault.

Valentina không có quỹ ủy thác, những bù lại cô đang được sở hữu một ngôi nhà trị giá 12 triệu USD. Điều này đã giúp cô xếp thứ 5 trong số những đứa trẻ nhiều tiền nhất thế giới.

Hoài An (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news