Tin mới

Toyota vẫn là số 1 thế giới

Thứ sáu, 24/01/2014, 10:30 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) - Năm 2013, dù vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ\ncác đối thủ, xong hãng xe Nhật Bản Toyota vẫn kết thúc một năm sóng gió\nbằng vị trí dẫn đầu thế giới về doanh số xe bán ra.

(Tinmoi.vn) - Năm 2013, dù vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ, xong hãng xe Nhật Bản Toyota vẫn kết thúc một năm sóng gió bằng vị trí dẫn đầu thế giới về doanh số xe bán ra.

Doanh số của Toyota năm 2013 được tính cả các thương hiệu con, bao gồm Lexus, Scion, Hino và Daihatsu đạt 9,98 triệu xe, so với con số 9,7 triệu xe năm 2012 thì doanh số của Toyota đã tăng nhẹ 2%. Toyota chỉ hơn đối thủ đứng ngay sau là GM có 270.000 xe bán ra khi hãng xe Mỹ năm 2013 vừa qua đạt 9,71 triệu xe. Vị trí số 3 thuộc về Volkswagen với doanh số 9,6 triệu xe.

GM , Toyota,thị trường 2013, doanh số

Toyota tiếp tục dẫn đầu doanh số toàn cầu năm 2013

Đây là năm thứ 5 hãng xe Nhật Bản bước lên ngôi vị nhà sản xuất xe lớn nhất thế giới. Năm 2008 đánh dấu mốc là năm đầu tiên Toyota “hất cẳng” GM khỏi vị trí số 1, kết thúc 77 năm thống trị của “người khổng lồ nước Mỹ”. Năm 2009, 2010, 2012, Toyota cũng giành được vị trí này.

Năm 2011 là cơn ác mộng của Toyota khi vướng thảm họa kép : thu hồi xe với lỗi chân phanh bị "ếm" và thảm họa động đất sóng thần tại Nhật Bản cũng như lũ lụt ở Thái Lan khiến hãng chịu ảnh hưởng từ thương hiệu đến tài sản có giá hàng chục tỷ USD. Năm này doanh số bán hàng của Toyota tụt dốc sau GM và Volkswagen.

GM , Toyota,thị trường 2013, doanh số

Trận chiến GM - Toyota vẫn chưa tới hồi kết

Năm 2014, Toyota đặt mục tiêu tăng trưởng 4% với doanh số 10,32 triệu xe. Nếu thực hiện được, hãng sẽ trở thành hãng xe đầu tiên trong lịch sử vượt mốc doanh số 10 triệu xe trong 1 năm. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dự đoán để thực hiện được con số này hãng xe Nhật Bản sẽ gặp phải sự tấn công mạnh mẽ của nhiều đối thủ, trong đó có đối thủ lớn nhất : GM.

T.M

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news