Tin mới

TP.HCM: Đã có kết quả xét nghiệm 224/505 trường hợp nghi nhiễm Covid-19

Thứ hai, 16/03/2020, 11:46 (GMT+7)

Theo Trung tâm Kiểm bệnh tật của TP.HCM, đã có hàng trăm kết quả xét nghiệm của nhiều người tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Theo tin tức từ Người Lao động, sáng 16/3, Trung tâm Kiểm bệnh tật TP.HCM thông báo, trong tổng số 505 người tiếp xúc các ca mắc Covid-19 mới nhất tại TP HCM được lấy mẫu xét nghiệm thì có khoảng phân nửa (224 mẫu) kết quả đã âm tính, số còn lại đang chờ ngành y tế tiếp tục TP công bố.

Cụ thể, các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 như sau:

Ở ca nhiễm thứ 45 có tổng số người tiếp xúc là 61 đang theo dõi, trong đó có 1 trường hợp kết quả dương tính, 45 người có kết quả xét nghiệm âm tính và 15 ca đang chờ kết quả.

Ảnh: Vnexpress

Bệnh nhân 48 (có tiếp xúc với bệnh nhân 45) đã lấy mẫu là 182 người, 67 ca có kết quả xét nghiệm âm tính, 115 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm. Ở bệnh nhân 53 đã lấy mẫu 119 người, 22 mẫu kết quả âm tính và 97 mẫu đang chờ xét nghiệm.

Riêng bệnh nhân thứ 34, qua điều tra, xác minh những người tiếp xúc gần, những hành khách trên chuyến bay QR974 tại TP HCM có 31 hành khách, trong đó 2 hành khách không có địa chỉ tại TP , 29 hành khách đã được xác minh. Theo đó, 24 người có kết quả xét nghiệm âm tính, 4 trường hợp được lấy mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm, 1 ca không lấy mẫu đang cách ly tại nhà. Đối với những nhân viên công ty, đã lấy mẫu thêm 34 trường hợp khác, hiện 21/34 người có kết quả âm tính, 13 ca đang chờ kết quả xét nghiệm.

Ngoài ra, 23 trường hợp có tiền sử đi cùng chuyến bay VN0054 từ Anh về đến Hà Nội ngày 2-3 (cô gái mắc Covid-19 tại Hà Nội) được chỉ định tự theo dõi sức khỏe đến ngày 22-3 (vì có tiếp xúc gần với ca nghi ngờ nhưng có kết quả âm tính sau 2 lần xét nghiệm).

Số người tiếp xúc với bệnh nhân người Anh đang ở Campuchia là 57, đang được cách ly tập trung, trong đó 43 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Trước đó, theo Zing, trong tổng số trường hợp được xác định dương tính ở TP HCM là 8, thì có 3 trường hợp đã xuất viện, 4 bệnh nhân sức khỏe ổn định, một người vẫn còn sốt.

Tính đến sáng 16/3, Việt Nam ghi nhận 57 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 16 người đã được chữa khỏi và ra viện. Hiện, Việt Nam còn 41 ca mắc Covid-19 được điều trị cách ly trên toàn quốc.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news