Tin mới

TP.HCM đề nghị công nhận liệt sĩ cho 2 hiệp sĩ bị đâm chết khi bắt trộm

Thứ tư, 23/05/2018, 20:33 (GMT+7)

Mới đây, UBND TP.HCM vừa có văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và xã hội xem xét trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ cho hai hiệp sĩ đường phố bị đâm chết khi bắt trộm.

Mới đây, UBND TP.HCM vừa có văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và xã hội xem xét trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ cho hai hiệp sĩ đường phố bị đâm chết khi bắt trộm.

Theo tin tức từ VTC, Tuổi Trẻ, UBND TP.HCM vừa có văn bản đề nghị Bộ LĐ-TB&XH xem xét trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ, cấp bằng Tổ quốc ghi công cho hai hiệp sĩ bị cướp đâm chết vào tối 13/5 trên địa bàn quận 3 (TP.HCM) là anh Nguyễn Văn Thôi (SN 1976, quê Bình Định, ngụ quận Tân Bình) và Nguyễn Hoàng Nam (SN 1989, quê Đồng Nai, trú quận Gò Vấp).

Theo UBND TP.HCM, việc phát hiện, ngăn chặn hành vi phạm tội của các hiệp sĩ đường phố là hoạt động tự nguyện, tranh thủ thời gian rảnh rỗi bên cạnh công việc chính để góp phần bảo vệ trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong nhiều năm qua.

Hiện trường vụ 2 hiệp sĩ bị đâm chết. Ảnh VTC News

Ngoài ra, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cũng từng có tờ trình, đề xuất công nhận liệt sĩ cho hai hiệp sĩ nói trên. Theo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, trường hợp của 2 anh Thôi và Nam thuộc trường hợp được xem xét công nhận liệt sĩ theo điều 17 Nghị định 31/2013 của Chính phủ.

Trước đó, Dân trí đã thông tin, lúc 20h30 ngày 13/5, nhóm hiệp sĩ Tân Bình gồm 7 người tuần tra trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Khi đi đến trước số 348 đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3) thì phát hiện 2 thanh niên đi xe Exciter có biểu hiện đang trộm chiếc xe SH của người dân để bên đường.

Nhóm hiệp sĩ lao vào khống chế thì bị đối tượng ngồi sau rút dao chống trả, đâm liên tiếp vào nhóm hiệp sĩ khiến anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) và anh Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, tạm trú quận Tân Bình, TPHCM) tử vong.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news